Đấu vật - nét đẹp truyền thống ở Quốc Oai

Hoàng Văn| 09/02/2020 08:14

(HNM) - Dịp đầu năm Canh Tý 2020 này, các sới vật ở huyện Quốc Oai lại sôi nổi tổ chức giải vật truyền thống. Hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa, thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ, từ đó, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Các đô vật tham gia tranh tài tại Giải vật truyền thống làng Ngô Sài (thị trấn Quốc Oai). Ảnh: Hoàng Sơn

Giải vật làng Ngô Sài (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng hằng năm được đánh giá là một trong những giải vật có tiếng và thu hút được nhiều đô vật về tranh tài. Ông Nguyễn Văn Trọng (76 tuổi) người dân làng Ngô Sài cho biết, giải đấu vật làng Ngô Sài có từ hàng trăm năm nay. Khi ông còn nhỏ đã nghe các cụ trong làng kể rằng, giải vật gắn liền với sự ra đời của đình làng Ngô Sài. Điều ý nghĩa là những đô vật tham dự giải đấu không đặt nặng tính ăn thua mà luôn coi trọng tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe.

Phát huy tinh thần ấy, tham dự mùa giải năm nay, đô vật Tạ Duy Long tự hào chia sẻ: “Lớp trẻ chúng tôi tham gia đấu vật ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, học hỏi những thế vật hay còn mong muốn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Chính vì thế, từ người cao tuổi đến lớp thanh, thiếu niên ở quê tôi khi vào sới vật đều thuần thục các động tác xe đài và nắm được kỹ thuật cơ bản của môn vật truyền thống”. Còn theo ông Tạ Đức Hòa, Phó Trưởng ban Tổ chức giải vật làng Ngô Sài, nhiều năm qua, giải được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Đặc biệt, có những kỳ giải, khán giả đã ủng hộ hàng chục triệu đồng hoặc tặng ti vi, xe đạp, điện thoại... cho các đô vật có miếng đánh hay, thế vật đặc sắc. Kỳ giải đầu năm Canh Tý này, giải thu hút hơn 100 đô vật “nghiệp dư” ở làng Ngô Sài, trong huyện Quốc Oai và các “lò” vật lân cận như: Cát Quế, Dương Liễu (huyện Hoài Đức); Phùng Xá, Canh Nậu (huyện Thạch Thất); Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ) tranh tài...

Không riêng Ngô Sài, trong những ngày đầu năm Canh Tý 2020, ở Quốc Oai còn có nhiều xã tổ chức giải vật truyền thống, như: Cấn Hữu, Yên Sơn, Đồng Quang, Ngọc Mỹ, Liệp Tuyết... Cựu đô vật quốc gia Nguyễn Đình

Khu trưởng thành từ “lò” vật xã Đồng Quang nhận định, các xã tổ chức giải vật ngoài việc bảo tồn các giá trị truyền thống còn tạo sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên, qua đó, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. “Như ở xã Đồng Quang, mỗi dịp tổ chức giải vật truyền thống luôn thu hút hàng nghìn người dân đến xem và thi đấu; từ đó lan tỏa tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng dân cư”, đô vật Nguyễn Đình Khu nói.

Nhận xét về môn thể thao truyền thống của địa phương, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai khẳng định: "Phong trào vật truyền thống trên địa bàn phát triển mạnh đã làm rạng danh quê hương Quốc Oai. Từ các “lò” vật này đã sản sinh ra nhiều đô vật xuất sắc như: Nguyễn Đình Khinh, Phí Hữu Tình, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Lụa... Đã có khoảng 50 đô vật của Quốc Oai được tuyển chọn vào các đội tuyển vật của thành phố Hà Nội và quốc gia, tham gia thi đấu các giải trong nước, quốc tế, đoạt được gần 100 Huy chương vàng, hơn 200 Huy chương bạc và Huy chương đồng".

Để duy trì, phát triển môn vật ở địa phương, những năm qua, thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai đã đầu tư xây dựng 3 sới vật đạt tiêu chuẩn quốc gia tại các xã Đồng Quang, Cấn Hữu và thị trấn Quốc Oai. Hằng năm, huyện đào tạo 2 lớp vật với khoảng 40 em từ 10 đến 15 tuổi nhằm phát triển tài năng, tạo nguồn cho đội tuyển vật của thành phố và quốc gia, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa quê hương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu vật - nét đẹp truyền thống ở Quốc Oai