Hà Nội có thêm 3 bảo vật quốc gia

Trí Thư| 21/01/2020 08:35

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 8, năm 2019) cho 27 hiện vật, nhóm hiện vật.

Trong đó, Hà Nội có 3 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, là: Chuông Nhật Tảo (Niên đại: Thế kỷ X; hiện lưu giữ tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm); tượng đôi sư tử đá đền - chùa Bà Tấm (Niên đại: Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại đền - chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm); khám thờ gỗ sơn son thếp vàng (Niên đại: Thế kỷ XVI; hiện lưu giữ tại Di tích đền - chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia... thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có thêm 3 bảo vật quốc gia