Giao lưu thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt

Miên Hạo| 25/10/2019 08:48

(HNM) - Ngày 24-10, tại di tích đền Rừng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức khai mạc “Giao lưu thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt - Hà Nội 2019”.

Thanh đồng Đặng Thị Nhiễu, thủ nhang đền Rừng thực hành nghi lễ hầu đồng. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN

Tham gia giao lưu có 30 thanh đồng đến từ Hà Nội và các tỉnh: Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Gia Lai, Yên Bái... Diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 24 đến 27-10), Ban Tổ chức khuyến khích các giá đồng mang yếu tố đổi mới, có giá trị tích cực và phù hợp với đời sống mới, nhưng không được làm biến dạng bản chất của nghi lễ, ảnh hưởng tới tín ngưỡng truyền thống. 

Chương trình giao lưu được tổ chức nhằm góp phần đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt trên địa bàn Hà Nội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt