Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hoàng Lân| 04/10/2019 16:44

(NSHN) - Cuối tuần này, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, giải trí chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Phố cổ Hà Nội khai hội

Từ chiều 4-10, chuỗi hoạt động chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô sẽ khai mạc ở nhiều địa điểm của khu phố cổ Hà Nội. Cụ thể là triển lãm tranh với chủ đề “Thu Hà Nội” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) là triển lãm ảnh “Hoài niệm” của nhiếp ảnh gia Lê Bích, thể hiện vẻ đẹp, tinh hoa và bản sắc Thủ đô Hà Nội.

Phố bích họa Phùng Hưng sẽ diễn ra hoạt động tái hiện không gian Hà Nội 1945 (ảnh tư liệu).

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” tại phố bích họa Phùng Hưng. Ngày 10-10, tại khu vực này sẽ tái hiện hoạt cảnh đoàn quân tiến về Hà Nội trong ngập tràn cờ, hoa; biểu diễn âm nhạc “Hà Nội ngày ấy”; biểu diễn thời trang “Sắc thu Hà Nội”…

Phố đi bộ tưng bừng hoạt động kỷ niệm

Cuối tuần này, khu phố đi bộ Hà Nội diễn ra các hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Sáng 5-10, triển lãm nghệ thuật múa Hà Nội sẽ khai mạc tại khu vực Nhà bát giác.

Tối 5-10, công chúng yêu nhạc Thủ đô sẽ được tận mắt thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển, do Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO) biểu diễn tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Dàn nhạc giao hưởng London đến Hà Nội biểu diễn lần này với 101 nghệ sĩ tài năng và những nhạc cụ hiếm trên 200 tuổi. Dàn nhạc sẽ trình diễn 8 tác phẩm, bắt đầu bằng bản Quốc ca Việt Nam, sau đó là 7 tác phẩm của các nhà soạn nhạc quốc tế.

Liên hoan múa rồng 2019 sẽ diễn ra vào sáng 6-10.

Ngày 6-10, Liên hoan múa rồng Hà Nội 2019 do Trung tâm Văn hoá thành phố tổ chức, sẽ diễn ra từ 8h30 đến 11h30 tại khu vực phía trước đền Bà Kiệu. Năm nay, có 15 quận, huyện tham gia, đều là những địa phương có đội rồng mạnh, từng tham gia nhiều hoạt động liên quan do địa phương và thành phố tổ chức. 

Hoàng thành Thăng Long - Điểm đến của các sự kiện văn hóa

Thời gian này, Hoàng thành Thăng Long tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn. Đầu tiên là Hội sách Hà Nội 2019 với chủ đề “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”. Hội sách năm nay có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong nước và quốc tế. Tại hội sách, nhiều hoạt động bổ ích diễn ra như tọa đàm, giao lưu giữa độc giả và các tác giả, ra mắt và ký tặng sách, giao lưu văn nghệ, thi kể chuyện theo sách... Hội sách Hà Nội 2019 là “điểm đến” thú vị cho công chúng vào cuối tuần này.

Tái hiện lại lễ chào cờ lịch sử tại Hoàng thành Thăng Long (ảnh tư liệu)

Cũng tại Hoàng thành Thăng Long, công chúng có thể xem những tư liệu quý giá về những thay đổi địa giới hành chính Thủ đô qua triển lãm “Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ”. Triển lãm giới thiệu gần 100 tài liệu, tư liệu lưu trữ và hình ảnh địa giới hành chính Hà Nội theo 3 giai đoạn: Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; từ năm 1945 đến năm 1954; từ sau năm 1954.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long tuần này là chương trình “Ký ức mùa thu” vào sáng 6-10 với hoạt động tái hiện lễ chào cờ lịch sử khi đoàn quân tiến về giải phóng Hà Nội. Lễ chào cờ sẽ gồm các hoạt động: Rước ảnh tưởng niệm của các nhân chứng lịch sử và gia đình nhân chứng; chương trình văn nghệ “Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử”. Sau đó, các nhân chứng, khách mời sẽ cùng thực hiện nghi lễ chào cờ tại sân Đoan Môn (đúng vị trí đoàn quân giải phóng thực hiện lễ chào cờ khi tiếp quản Thủ đô). Ngoài ra, chương trình còn có trưng bày “Hà Nội mùa thu năm ấy”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô