Hà Nội có 5.922 di tích, trải đều ở các địa phương

Minh Ngọc| 24/10/2016 06:40

(NSHN) - Đến ngày 31-12-2015, toàn thành phố có 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 2.384 di tích quốc gia và di tích cấp thành phố.

(NSHN) - Theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành, đến ngày 31-12-2015, toàn thành phố có 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 2.384 di tích quốc gia và di tích cấp thành phố.

Con số thống kê này dựa trên kết quả tổng kiểm kê di tích trên địa bàn TP Hà Nội do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp với các địa phương thực hiện từ tháng 7-2013 đến tháng 12-2015. Kết quả kiểm kê còn cho thấy, di tích phân bố tương đối đều ở 30/30 quận, huyện, thị xã, trong đó huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Đông Anh, thị xã Sơn Tây… là những địa phương có mật độ di tích dày đặc.

Về loại hình, Hà Nội có đầy đủ các loại di tích thường gặp như di tích cách mạng kháng chiến, đình, chùa, đền, miếu, nghè, quán, nhà thờ họ, lăng mộ, văn chỉ, nhà cổ, phố cổ, di tích khảo cổ… Căn cứ vào kết quả kiểm kê, Sở VH-TT Hà Nội đã, đang và sẽ phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 5.922 di tích, trải đều ở các địa phương