Hà Nội đề nghị công nhận 3 bảo vật quốc gia

Hà Hiền| 18/07/2016 06:45

UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 4111/UBND-KGVX đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với 3 hiện vật quý.

UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 4111/UBND-KGVX đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với 3 hiện vật quý.

Đó là tượng Trấn Vũ đền Quán Thánh hiện đang lưu giữ tại di tích đền Quán Thánh, phường Quán Thánh (Ba Đình). Tượng Trấn Vũ bằng đồng, có nghệ thuật chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Cùng với tượng Trấn Vũ, tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở di tích Chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi (Thường Tín) cũng được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

Hai bức tượng này có niên đại cuối thế kỷ XVII, là nhục thân của hai vị thiền sư được bó sơn ta kết hợp với một số chất liệu khác. Xung quanh hai bức tượng là những câu chuyện nhắc nhở con người sống nhân nghĩa, làm việc thiện, có giá trị giáo dục, nhân văn sâu sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đề nghị công nhận 3 bảo vật quốc gia