Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản

Vũ Hoa| 30/06/2016 07:24

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Hội Sử học Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản.

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Hội Sử học Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản.

Được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-SHN ngày 5-12-2015 của Hội Sử học Hà Nội, trung tâm có tư cách pháp nhân độc lập, có trụ sở chính tại Hà Nội và hoạt động theo quy định của pháp luật, được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số B-15/2016/ĐK-KH&CN, với các chức năng hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm: Nghiên cứu khoa học lịch sử, khảo cổ học, bảo tàng học.

Ngoài ra, trung tâm cũng thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ như tư vấn công tác bảo tồn, bảo quản di vật, trùng tu di tích lịch sử văn hóa; tham gia đào tạo; thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; hợp tác quốc tế về sử học.

Hiện trung tâm đã tập hợp được 16 nhà khoa học hàng đầu của Hà Nội về các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, bảo tàng, bảo quản...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản