Lễ hội Đình Chèm được công nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể

Minh Ngọc| 18/06/2016 07:15

Tối 17-6, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Đình Chèm (phường Thụy Phương).

Tối 17-6, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Đình Chèm (phường Thụy Phương).

Lễ hội Đình Chèm diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 5 âm lịch hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao của Thượng đẳng Thiên vương Lý Ông Trọng (còn gọi là Đức thánh Chèm). Lễ hội có nhiều nghi lễ đặc trưng như: Lễ rước nước trên Sông Hồng, lễ rước văn, phát tấu, lễ yên vị, lễ mộc dục (tắm tượng), lễ phóng sinh cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân gian. Nhờ những giá trị độc đáo đó, lễ hội Đình Chèm đã được Bộ VH,TT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại buổi lễ, UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị các ngành chức năng quan tâm đầu tư tu bổ, từng bước nghiên cứu, xem xét lập hồ sơ công nhận Đình Chèm là Di tích quốc gia đặc biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Đình Chèm được công nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể