Chung sức xây dựng quê hương

Hiền Phương| 17/05/2021 07:00

(HNM) - Nhận thức rõ vai trò, vị thế của mình, nhiều cựu chiến binh Thủ đô đã tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Với tinh thần trách nhiệm, các cựu chiến binh đã tạo niềm tin và sức lan tỏa để nhân dân noi theo, cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Các cựu chiến binh ở tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) rà soát danh sách cử tri.

Đa dạng cách làm

Hơn 3 tháng nay, cán bộ tổ dân phố và các ngành, đoàn thể của tổ dân phố Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) dồn hết công sức để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, công tác trang trí khu vực bỏ phiếu... diễn ra đúng tiến độ. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các cựu chiến binh ở địa phương.

Cựu chiến binh Lê Trọng Đạt, Tổ trưởng tổ dân phố Tế Tiêu cho biết: “Các chức danh chủ chốt của tổ dân phố như tổ trưởng, bí thư chi bộ, trưởng ban Công tác Mặt trận… đều do cựu chiến binh đảm nhiệm. Đây là lợi thế để chúng tôi hoàn thành các phần việc khoa học, đúng tiến độ. Các ý kiến, nguyện vọng liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân được cựu chiến binh nắm bắt, thông tin kịp thời đến cán bộ tổ dân phố để đề xuất lên cấp trên giải quyết”.

Đã 75 tuổi nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thị Hồng Liên, phường Gia Thụy (quận Long Biên) vẫn là người “giữ lửa” cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương. Với vai trò là Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện của phường, bà Liên không chỉ duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Phòng, chống tệ nạn xã hội hiệu quả mà cùng các thành viên trong đội giúp đỡ cai nghiện thành công và tìm việc làm ổn định cho 36 người có quá khứ lầm lỡ.

Đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) từ năm 2017 đến nay, ông Ngô Quyết Chiến đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo việc làm, ưu tiên vay vốn, giải quyết chế độ chính sách giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phường có đông đồng bào công giáo, trong đó có 32 hội viên là người công giáo, ông Chiến cùng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường quan tâm xây dựng mối đoàn kết lương giáo; vận động được 185 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt tại 3 câu lạc bộ cựu quân nhân.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Tường nhận xét: “Những đóng góp tích cực của ông Ngô Quyết Chiến thời gian qua đã giúp Hội Cựu chiến binh phường Trung Văn liên tục được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc của quận và thành phố”.

Vững ý chí Bộ đội Cụ Hồ

Đã trải qua quân ngũ, nhiều người còn kinh qua các đơn vị công tác khác nhau, trở về địa phương, bằng kinh nghiệm, uy tín, sự gương mẫu, các cựu chiến binh Thủ đô luôn tích cực tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ghi nhận về đóng góp của những cựu chiến binh trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Xuân Long chia sẻ: “Nhiều cựu chiến binh còn tích cực bồi dưỡng, tìm nguồn cán bộ, đảng viên trẻ kế cận, góp phần cùng tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...”.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hoan, tổ dân phố số 12, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) nhận xét: “Trong các cuộc họp của khu dân cư, cựu chiến binh luôn là những người tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng khu phố vững mạnh toàn diện”.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thành phố có trên 11.000 hội viên cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy khóa mới, trong đó rất nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư, phó bí thư chi bộ. Riêng cấp ủy cơ sở có 1.680 đồng chí, cấp trên cơ sở có 110 đồng chí; có 43 hội viên tham gia hệ thống chính trị tại địa phương.

Với gần 40% tổ dân phố có cựu chiến binh đảm nhiệm các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban Công tác Mặt trận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ Phạm Ngọc Tuấn cho biết: “Lãnh đạo quận và Hội Cựu chiến binh quận sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cựu chiến binh cống hiến trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hội vững mạnh”.

Còn Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện Sóc Sơn Hà Văn Tý khẳng định: “Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt đề án Hội Cựu chiến binh chủ động tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

“Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đặt trách nhiệm, uy tín, sự gương mẫu lên hàng đầu, các cựu chiến binh đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ ở từng địa bàn dân cư, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức xây dựng quê hương