Tôn vinh nghề truyền thống thông qua chuỗi hoạt động ''Chuyện của gốm''

Nguyễn Thanh| 16/04/2021 16:19

(NSHN) - Từ ngày 23-4 đến 31-5, tại Khu phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống năm 2021 với chủ đề "Chuyện của gốm".

 Tôn vinh, quảng bá nghề truyền thống là hoạt động thường xuyên tại Khu phố cổ Hà Nội. 

Chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống năm 2021 tại Khu phố cổ Hà Nội giới thiệu tới công chúng lịch sử làng nghề, con đường phát triển và một số sản phẩm gốm tiêu biểu từ nghề gốm Bát Tràng, gốm Chi (Hà Nội); gốm Phù Lãng (Bắc Ninh).

Thông qua các sản phẩm gốm từ truyền thống tới hiện đại, câu chuyện làng nghề, phố nghề, Ban tổ chức mong muốn chuyển tải được thông điệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa qua dòng chảy sáng tạo từ bàn tay, khối óc của người nghệ nhân.

Cũng trong dịp này, tại nhiều điểm di tích, không gian giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội còn có các hoạt động giới thiệu nghề đan lát truyền thống; trưng bày sản phẩm thủ công sơn mài với chủ đề: "Tinh hoa sơn mài Việt".

Chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống năm 2021 tại Khu phố cổ Hà Nội là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề; thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh nghề truyền thống thông qua chuỗi hoạt động ''Chuyện của gốm''