Thiên tai gây sạt lở núi đá tại nhiều khu vực thuộc Quốc Oai

Hoàng Sơn| 07/04/2021 07:25

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 vừa được UBND huyện Quốc Oai tổ chức.

Năm 2020, huyện Quốc Oai chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão và hoàn lưu sau bão (số 2, số 4, số 7). Về nước lũ, trong tháng 8-2020, trên địa bàn huyện xuất hiện một đợt lũ ở cấp báo động số 2, kéo dài 8 ngày trên sông Tích. Đặc biệt, trong năm 2020, thiên tai gây thiệt hại một số công trình, cơ sở vật chất của các xã như: Làm tốc mái Trường Mầm non Tuyết Nghĩa, gãy cột phát sóng truyền thanh tại xã Hòa Thạch, sạt lở núi đá tại các xã: Sài Sơn, Đông Xuân, Phượng Cách...

Để chủ động phòng, chống thiên tai năm 2021, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai huyện Quốc Oai đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng triển khai ứng phó khi thiên tai xảy ra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp nhằm chủ động ứng phó với thời tiết bất thường, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên tai gây sạt lở núi đá tại nhiều khu vực thuộc Quốc Oai