Cấp thiết cải tạo Trạm bơm dã chiến Bá Giang

Kim Nhuệ| 20/01/2021 07:24

(HNM) - Để thay thế nhiệm vụ Trạm bơm Đan Hoài trong thời gian thi công, năm 2010, thành phố Hà Nội đã cho phép xây dựng Trạm bơm dã chiến Bá Giang với 25 tổ máy, công suất 980m3/giờ lấy nước sông Hồng ở mức 1,5m.

Ngoài nhiệm vụ lấy nước sông Hồng cấp cho khoảng 4.100ha sản xuất nông nghiệp của các huyện Đan Phượng, Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm, Trạm bơm dã chiến Bá Giang còn đảm nhiệm vai trò tạo nguồn để các công trình thủy lợi ven sông Đáy đủ điều kiện hoạt động trong mùa kiệt phục vụ khoảng 4.300ha của các quận, huyện: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức...

Mặc dù Trạm bơm Đan Hoài đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2017 nhưng đến nay, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vẫn chưa thể “khai tử” Trạm bơm dã chiến Bá Giang... Nói về việc này, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy), Nguyễn Hải Trường cho biết, do biến đổi khí hậu và khai thác cát quá mức nên lòng dẫn sông Hồng những năm gần đây liên tục bị hạ thấp. Đặc biệt hơn, trước cửa lấy nước của Trạm bơm Đan Hoài xuất hiện doi cát dài hơn 500m, rộng hơn 100m chắn ngang. Do vậy, trước và sau những đợt điều tiết nước từ các nhà máy thủy điện, Trạm bơm Đan Hoài thường không thể vận hành do cao trình lấy nước của trạm bơm cao hơn mực nước thực tế của sông Hồng...

“Vì những lý do trên mà nhiều năm nay, Trạm bơm dã chiến Bá Giang luôn làm nhiệm vụ chính trong việc cấp tạo nguồn nước tưới dưỡng cho lúa xuân...”, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài Nguyễn Hải Trường thông tin thêm.

Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây (từ năm 2018 đến nay), Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài cũng chỉ khai thác được khoảng 60% công suất thiết kế của Trạm bơm dã chiến Bá Giang. Nguyên nhân là do mực nước sông Hồng trong những tháng mùa kiệt (từ trung tuần tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau) thường chỉ dao động ở mức từ 0,6m đến 1,4m. Thực tế này đã khiến đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ cung cấp và tạo nguồn nước trong giai đoạn tưới dưỡng lúa xuân của các địa phương thuộc vùng Đan Hoài, ven sông Đáy thuộc địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai...

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh, những năm tới, lòng dẫn sông Hồng còn tiếp tục hạ thấp. Do vậy, để sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết từ các hồ thủy điện và kịp thời cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân, Tổng cục Thủy lợi đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư kinh phí nâng cao hiệu quả lấy nước các công trình ven sông Hồng, Đà...

“Công ty đã đề nghị Sở NN&PTNT Hà Nội và các cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất UBND thành phố Hà Nội đầu tư kinh phí khẩn cấp cải tạo, nâng cấp Trạm bơm dã chiến Bá Giang; đồng thời nạo vét doi cát chắn ngang cửa lấy nước Trạm bơm Đan Hoài...”, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Trần Đình Cường cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp thiết cải tạo Trạm bơm dã chiến Bá Giang