Cùng đẩy lùi rác thải nhựa

Hoàng Sơn| 12/11/2020 06:37

(HNM) - Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Trong đó có những mô hình tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi rác thải nhựa, giúp môi trường Thủ đô ngày càng sạch đẹp và an toàn.

Việc thu gom rác thải nhựa được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) duy trì hằng tuần. Ảnh: Hoàng Văn

Nhiều mô hình chống rác thải nhựa

Sáng 8-11, tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông), hội viên phụ nữ phường đã thu gom được gần 20kg phế liệu, trong đó chủ yếu là vỏ chai nhựa, túi ni lông... Bà Lê Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ 4 (phường Yên Nghĩa) cho biết: “Đều đặn, vào sáng chủ nhật hằng tuần, chúng tôi dọn vệ sinh môi trường kết hợp thu gom rác thải nhựa bán lấy tiền mua túi vải, làn nhựa, chai nước thủy tinh... tặng lại cho hội viên”.

Hiện mô hình trên đã được triển khai tới tất cả các phường trên địa bàn quận Hà Đông. Theo Hội Liên hiệp phụ nữ quận, từ năm 2018 đến nay, hội viên phụ nữ các phường đã thu gom được gần 2 tấn phế liệu nhựa, bán lấy tiền mua 22.000 chai thủy tinh, 5.000 làn nhựa, túi thân thiện môi trường, 580 hộp đựng thức ăn tặng cán bộ, hội viên phụ nữ.

Còn tại chợ Phủ (huyện Quốc Oai), các hộ kinh doanh đã giảm thiểu sử dụng túi ni lông bằng cách dùng túi giấy đựng đồ khô, hoa quả; dùng lá chuối, lá dong gói rau hoặc sử dụng một túi ni lông đựng nhiều mặt hàng... Đạt được kết quả này, theo Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai Nguyễn Đức Phương, các tổ chức đoàn thể của địa phương đã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi có nội dung phòng, chống chất thải nhựa tới tiểu thương, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn.

Một trong những mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ là Chương trình “tái chế học đường” do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Sau một năm triển khai, chương trình đã có 1.200 trường học trên địa bàn 16 quận, huyện, thị xã với hàng trăm nghìn học sinh tham gia; thu gom được 270 tấn vỏ hộp sữa phế liệu.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy) nói: “Thông qua những hành động nhỏ, việc làm cụ thể như: Hướng dẫn học sinh xếp vỏ hộp sữa, gom ống hút, túi ni lông vào thùng rác đã hình thành ý thức phân loại rác, thu gom chất thải nhựa trong mỗi học sinh. Qua đó giúp các em học sinh có hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường”.

Ngoài những mô hình trên, ở các quận, huyện: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Trì, Sóc Sơn... đã triển khai mô hình nhặt túi ni lông, gom rác thải nhựa, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh thu hút nhiều người dân tham gia.

Duy trì và lan tỏa trong cộng đồng

Để lan tỏa phong trào phòng, chống rác thải nhựa trong cộng đồng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường) Mai Trọng Thái thông tin, hiện nhiều sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã xây dựng các phương án, kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, Chương trình “tái chế học đường” tiếp tục được nhân rộng trong năm học 2020-2021 lên 1.600 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, ở các địa phương của thành phố các phong trào, chương trình chống rác thải nhựa cũng đang được nhân rộng ra toàn địa bàn. Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, huyện đã triển khai phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa ở 21 xã, thị trấn vào sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện là lực lượng nòng cốt triển khai chương trình tặng làn nhựa, túi vải cho hội viên.

Còn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho hay, ngoài duy trì tốt mô hình thu gom chất thải nhựa, quận sẽ triển khai rộng rãi phong trào “Đổi phế liệu - giữ màu xanh” ở các phường; lắp đặt các “Thùng rác thân thiện”... Tương tự, theo Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình Nguyễn Cương Quyết, quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội để thực hiện việc phân loại, thu gom rác thải nhựa ngay từ nguồn. Ngoài ra, quận cũng tổ chức mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, túi thân thiện môi trường ở các phường...

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định, để duy trì lâu dài các phong trào chống rác thải nhựa đang triển khai trên địa bàn thành phố, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cần lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, vận động người dân sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường vào các kỳ sinh hoạt Đảng, cuộc họp khu dân cư. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ hoạt động thu gom, tái chế rác thải nhựa; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bao bì chuyển đổi công nghệ từ sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần sang chất liệu thân thiện môi trường...

Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và mỗi người dân, việc giảm thiểu và đẩy lùi rác thải nhựa trên địa bàn thành phố sẽ đi vào nền nếp, tạo thành nếp sống văn minh mới trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng đẩy lùi rác thải nhựa