Nỗ lực xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp

Ánh Dương| 26/10/2020 07:10

(HNM) - Chú trọng công tác xử lý vi phạm đất đai, thời gian qua, UBND huyện Quốc Oai đã quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện mọi biện pháp nhằm hạn chế phát sinh vi phạm và tập trung xử lý dứt điểm tồn tại...

Lực lượng chức năng xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Khải

Theo thống kê của các xã, thị trấn, tính đến tháng 9-2020, Quốc Oai có tổng số 1.525 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Trong đó, 1.088 trường hợp vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất, phát sinh từ năm 2014 trở về trước, nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp quy hoạch, thực tế sản xuất nông nghiệp, đủ điều kiện được phép giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đến khi Nhà nước thu hồi theo quy định. Còn lại 437 trường hợp vi phạm cần phải xử lý dứt điểm, trong đó, 149 trường hợp phát sinh trong năm 2020. Những xã có nhiều vi phạm là: Tuyết Nghĩa, Đồng Quang, Phượng Cách, Nghĩa Hương…

Tại xã Đồng Quang, năm 2020 phát sinh 19 trường hợp vi phạm, chủ yếu ở các thôn: Đồng Lư, Yên Nội với hình thức xây nhà tạm, lán, xưởng, chuồng chăn nuôi trên đất nông nghiệp của hộ gia đình được giao, diện tích từ hơn 20m2 đến hơn 150m2...

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang Vương Duy Hùng cho biết: Trong số các trường hợp vi phạm, xã đã vận động thuyết phục được 9 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình. Với 10 trường hợp còn lại thì 3 trường hợp thuộc thẩm quyền cấp huyện nên xã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND huyện Quốc Oai ra quyết định xử lý theo quy định. Riêng 7 trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền cấp xã đang được địa phương tiếp tục vận động. Nếu không có chuyển biến, chính quyền xã sẽ có giải pháp khác với mục tiêu cương quyết xử lý dứt điểm trong năm 2020.

Tương tự, xã Phượng Cách cũng phát sinh 46 trường hợp vi phạm, chủ yếu làm lán tạm chăn nuôi ở vùng bãi sông Đáy, tập trung vào thời điểm tháng 3 và 4-2020 (thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19). Chủ tịch UBND xã Phượng Cách Nguyễn Thiên Mạch cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8-2020, xã đã vận động được 24 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình, xử lý cưỡng chế 22 trường hợp.

Theo Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai Nguyễn Văn Hòa, hầu hết trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp đang được huyện tập trung xử lý dứt điểm. Cụ thể, tính riêng 149 trường hợp phát sinh năm 2020, các xã, thị trấn đã vận động được 82 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm; huyện xử lý cưỡng chế 8 trường hợp. Đối với 288 trường hợp vi phạm tồn tại và 59 trường hợp phát sinh (trong tổng số 437 trường hợp), UBND huyện yêu cầu các xã tiếp tục vận động hộ vi phạm tự tháo dỡ công trình; nếu không tuân thủ sẽ hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm, dứt điểm trong năm 2020.

Nhằm hạn chế phát sinh vi phạm, theo Chủ tịch UBND xã Phượng Cách Nguyễn Thiên Mạch, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, xã cử cán bộ thường xuyên tuần tra địa bàn các thôn, nhờ đó, từ tháng 6-2020 đến nay, trên địa bàn xã không phát sinh vi phạm mới.

"Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai và ngăn chặn phát sinh vi phạm, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn cùng đơn vị chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; đồng thời, huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn định kỳ thứ sáu hằng tuần tổng hợp, báo cáo UBND huyện bằng văn bản tình hình phát hiện và xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng để có chỉ đạo xử lý kịp thời..." - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp