Bến xe Hà Nội vắng khách trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Tuấn Lương| 01/09/2020 19:31

(NSHN) - Chiều 1-9, ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các bến xe lớn trên địa bàn Thủ đô đều vắng khách.

Các nhà xe tại Bến xe Giáp Bát ế khách.

Thay vì nườm nượp khách ra bến chờ đến giờ lên xe như các đợt nghỉ lễ trước dịch Covid-19, thời điểm 16h ngày 1-9, tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách về bến rất ít. Trong khu vực nhà chờ chỉ lác đác vài khách chờ đến giờ xe chạy. Thậm chí, sát giờ xe chạy, một số xe chạy tuyến Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình… chỉ có chưa đến 10 khách/xe.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bến xe Mỹ Đình và Bến xe Nước Ngầm trong chiều nay. Cảnh đìu hiu, vắng khách từ trong phòng chờ đến sân bến.

Tình trạng vắng khách cũng xảy ra tại Bến xe Nước Ngầm.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng hành khách thưa thớt trong dịp này đã được các bến cũng như các nhà xe dự đoán trước, do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay chỉ kéo dài một ngày. Hơn nữa, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên người dân rất hạn chế đi lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến xe Hà Nội vắng khách trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9