Miệt mài làm sạch, đẹp ngõ phố

Hải Yến| 18/06/2020 06:47

(HNM) - Không chỉ thường xuyên quét dọn, giữ vệ sinh nhà ở nhằm phòng, chống dịch bệnh, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ ở các phường trên địa bàn quận Hà Đông còn miệt mài tham gia làm xanh, sạch, đẹp các tuyến đường, ngõ phố và tích cực vận động hội viên cùng làm. Họ được người dân yêu mến gọi là “sứ giả” môi trường.

Bà Đào Thị Hẩu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 5, phường Văn Quán (quận Hà Đông) làm sạch ngõ phố và chăm sóc cây xanh trên địa bàn.

Những “sứ giả“ môi trường

6h30 sáng thứ bảy 13-6, chúng tôi có mặt tại tổ dân phố 5 phường Văn Quán chứng kiến hơn 30 hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường. Bà Đào Thị Hẩu - người có thâm niên 25 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 5, “sứ giả” môi trường vừa phân công công việc cho từng nhóm hội viên, vừa cầm chổi tham gia quét dọn ở đoạn đường nối từ phố Nguyễn Khuyến ra hồ Văn Quán.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Hẩu nhớ lại: “Năm 2012 trở về trước, trên địa bàn tổ dân phố tồn tại nhiều chân rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Để xóa sạch chân rác, tôi đã bàn, thống nhất với chị em trong chi hội, sau đó cắt cử hội viên “canh” tại các khu vực chân rác. Khi phát hiện người có ý định đổ trộm rác sẽ đến nhắc nhở, tuyên truyền. Cứ thế “mưa dầm thấm lâu”, đến nay trên địa bàn tổ dân phố không có điểm rác tồn đọng, thay vào đó là những vườn hoa mini tươi tốt”. Từ tổ dân phố 5, phong trào lan tỏa, đến nay 12/12 chi hội trên địa bàn phường Văn Quán đều duy trì phong trào vệ sinh môi trường hằng tuần.

Cũng được mệnh danh là “sứ giả” môi trường, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 12, phường Quang Trung gần chục năm qua luôn đi đầu trong phong trào vệ sinh môi trường. Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12 Phan Văn Chín nhận xét: “Đường, phố sạch sẽ như hôm nay có công đóng góp rất lớn của bà Nga cùng các hội viên phụ nữ. Sáng thứ bảy nào bà ấy cũng dậy rất sớm, cùng hội viên trong tổ dọn vệ sinh hè, lề đường khu phố. Nhờ có bà Nga “giữ lửa” phong trào, đến nay đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân trong tổ dân phố tích cực hưởng ứng, tham gia vệ sinh môi trường, làm cho tuyến ngõ, phố trong tổ dân phố luôn sạch sẽ”.

Đến phường Đồng Mai, hỏi thăm nhà bà Ngô Thị Doan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8 ai cũng biết, bởi bà là người có công lớn trong gây dựng, hình thành các tuyến đường hoa trên địa bàn. Ấy vậy mà khi trò chuyện, bà Doan khiêm tốn: “Thành tích là của tập thể chi hội, chứ đâu riêng tôi. Tôi chỉ là người “khơi mào”, việc thực hiện là hội viên và nhân dân trong tổ dân phố”. Dạo qua tổ dân phố 8, ai cũng thích thú khi ngắm cả trăm mét hoa chiều tím, ngũ sắc ven đê tả sông Đáy đua nhau khoe sắc, góp phần làm đẹp cảnh quan và ngăn chặn tình trạng đổ rác, phế thải ra đê.

Những “sứ giả” môi trường như bà Hẩu, bà Nga, bà Doan... thực sự là "đầu tàu" kéo đoàn tàu chạy bền bỉ gần chục năm qua.

Để phong trào lan tỏa

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết: Nhằm xây dựng quận Hà Đông ngày càng xanh, sạch, đẹp, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn hưởng ứng, khiến cho phong trào ngày càng lan tỏa. Cùng với đó, Hội đã triển khai xã hội hóa, vận động hội viên và người dân trồng hoa, cây cảnh. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, phụ nữ quận Hà Đông đã trồng mới 4.000 chậu hoa, cây xanh; chăm sóc 292 đoạn đường phụ nữ tự quản “An toàn - xanh - sạch - đẹp”...

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ quận còn phối hợp với Quận đoàn, Hội Cựu chiến binh quận duy trì hoạt động của 17 đội tự quản 3+, tích cực tham gia xóa chân rác, trồng cây, trồng hoa, vẽ bích họa. Nhờ đó, nhiều tuyến đường trước đây tồn tại chân rác thải, nay đã nở hoa; các bức tường chi chít quảng cáo, rao vặt trái phép, nay đã được thay bằng những bức bích họa đẹp mắt…

Đưa chúng tôi đi thăm đoạn bích họa tại ngõ 129, 131 Trần Phú thuộc tổ dân phố 5, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Văn Quán Ngô Thị Toàn cho biết: “Từ ngày đoạn tường tranh này hoàn thành, tình trạng dán quảng cáo, rao vặt tại hai ngõ chấm dứt, người dân trong tổ dân phố rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn để có thêm nhiều ngõ phố sạch, đẹp hơn”.

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã phát động 6 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, thu hút đông đảo hội viên ở các cơ sở Hội hưởng ứng quét dọn, làm sạch ngõ phố, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo rao vặt; duy trì 239 tổ, nhóm xung kích tích cực bảo vệ môi trường... Những việc làm của cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hà Đông, trong đó nòng cốt là những “sứ giả” môi trường kể trên đã và đang góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho người dân, xây dựng quận Hà Đông ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miệt mài làm sạch, đẹp ngõ phố