Hỗ trợ nữ lao động nhập cư bằng những phần quà thiết thực

Nguyệt Ánh| 09/04/2020 13:15

(NSHN) - Ngày 9-4, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng đã tổ chức tặng 350 suất quà, tổng trị giá hơn 120 triệu đồng, tới nữ lao động nhập cư hiện đang sinh sống tại các phường Phúc Xá (quận Ba Đình), Chương Dương, Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) và Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng).

Đại diện lãnh đạo phường Phúc Xá (quận Ba Đình) tiếp nhận 80 suất quà để chuyển đến tay nữ lao động nhập cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy đã trao quà, gồm vật dụng phòng, chống dịch (khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng), nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa...), cho đại diện nữ lao động nhập cư và động viên chị em nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, chung tay với chính quyền, hội phụ nữ các cấp đẩy lùi dịch Covid-19.

Là đối tượng được nhận quà, chị Nguyễn Thị Thoa, nữ lao động nhập cư ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình) bày tỏ: "Chị em lao động nhập cư chúng tôi đa số là lao động phổ thông, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn. Hằng ngày, tôi buôn bán nhỏ quanh khu vực tạm trú, nay vì dịch nên không có việc làm, càng thêm khó khăn. Được hỗ trợ những phần quà thiết thực, tôi rất vui và cảm động".

Những ngày qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, như: Tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên, người dân nâng cao ý thức tự phòng tránh dịch, chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và thành phố; huy động mọi nguồn lực, cấp phát miễn phí tới cộng đồng các vật dụng phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm; hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các địa bàn... Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng đã gửi "Thư ngỏ" kêu gọi các chủ nhà trọ, chủ nhà cho thuê với thông điệp “cùng chung sức hỗ trợ người lao động nhập cư trong phòng, chống đại dịch Covid-19”.

Tới đây, các cấp hội sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động hỗ trợ nữ lao động nhập cư đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch trên địa bàn thành phố... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ nữ lao động nhập cư bằng những phần quà thiết thực