Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Miên Hạo| 13/03/2020 12:31

(HNMO) - Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 13-3, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách tham quan để vệ sinh, khử trùng các khu vực tại di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vệ sinh khử khuẩn tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, động thái này là cần thiết trong điều kiện dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp mới. Trung tâm sẽ thông báo thời gian mở cửa, đón khách trở lại trên trang mạng xã hội cũng như website chính thức của khu di tích.

Cùng với di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trên địa bàn thành phố còn có một số di tích, bảo tàng thực hiện biện pháp ngừng toàn bộ hoạt động tại điểm đến để tiến hành vệ sinh khử khuẩn, trang bị kiến thức phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách và cán bộ, nhân viên, như: Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hồ Chí Minh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19