Hà Nội ngập sắc hoa phố núi

Quang Thái| 08/02/2020 20:34

(NSHN) - Những ngày này, hoa ban, hoa lê khoe sắc trên các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội. Hoa ban nở rộ thu hút được đông đảo người dân đến chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên bạn bè và người thân.

Những ngày này, hoa ban đang nở rộ trên các tuyến đường của Hà Nội như: Hoàng Diệu, Bắc Sơn…

Hoa ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, bắt đầu nở rộ từ đầu tháng 2 và kéo dài đến tháng 3.

Chị Nguyễn Thúy Hà (quận Long Biên) chia sẻ: “Tôi thích nhiều loài hoa. Nhưng hoa ban là loài hoa làm tôi say đắm nhất. Mùa ban nở, tôi lại đến đường Bắc Sơn để lưu lại hình ảnh đẹp”.

“Ngắm hoa ban nở tôi lại thấy yêu đời hơn”, chị Hà cho hay.

Hoa ban nở rộ trên đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, khiến ai nấy đi qua đều không khỏi xao xuyến.

Đôi bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp dưới con đường ngập sắc hoa ban.

Người phụ nữ trung tuổi với trang phục áo dài tạo dáng bên hàng hoa ban nở rộ.

Hai vị khách nước ngoài thích thú rảo bước trên con đường tràn ngập sắc hoa ban ở Hà Nội.

Cách đó không xa, dọc tuyến đường Âu Cơ (khu vực bên ngoài chợ hoa Quảng An), những cành hoa lê đang khoe sắc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Anh Hoàng Anh Đức (quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Năm nào cũng vậy, khoảng thời gian này tôi lại đến đây để mua một cành hoa lê về trang trí nhà. Tôi thích sắc trắng tinh khôi của loài hoa này”.

Hoa lê thường nở vào dịp sau Tết Nguyên đán, với 5 cánh trắng tinh khôi, căng nảy trên cành xù xì.

Đặc biệt, hoa lê thường nở theo nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài từ 10 đến 15 ngày, nên người mua sẽ chơi được từ 1 đến 2 tháng (nếu mua cành có nhiều nụ).

Giá mỗi cành hoa lê dao động từ 1 đến 7 triệu đồng.

Bên cạnh lê, nhiều người dân lại có thú chơi đào sau Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ngập sắc hoa phố núi