Các địa phương nô nức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nhóm phóng viên HNM| 30/01/2020 11:56

(NSHN) - Hòa chung không khí Tết đến, xuân về, ngày 30-1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), nhiều quận, huyện trên địa bàn Thủ đô đã sôi nổi tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020.

* Tại quận Hoàng Mai, sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý, lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân quận đã trồng cây xanh trong khu vực Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai (phường Thịnh Liệt).

Trong năm 2020, quận Hoàng Mai phấn đấu trồng mới khoảng 1.500 cây xanh trên địa bàn 14 phường.

Các đại biểu tham gia Tết trồng cây của quận Hoàng Mai.

* Tại quận Tây Hồ, đại diện cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân địa phương đã trồng hơn 100 cây xanh đô thị tại Khu D1, ngõ 193, đường Lạc Long Quân. Quận Tây Hồ phấn đấu thực hiện trồng cây nào, sống tốt cây đó.

Đại biểu quận Tây Hồ trồng cây đầu xuân.

* Tại quận Thanh Xuân, ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, đại diện cán bộ và các tầng lớp nhân dân quận đã trồng 54 cây xanh tại Công viên Thanh Xuân. 

Đại biểu quận Thanh Xuân tham gia Tết trồng cây.

* Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, năm nay, quận Hà Đông phấn đấu trồng 3.358 cây xanh, trong đó có 2.684 cây bóng mát, 674 cây ăn quả. Trước đó, năm 2019, quận đã trồng mới được 2.986 cây xanh, trong đó có 2.364 cây bóng mát và 622 cây ăn quả...

Phát động Tết trồng cây tại quận Hà Đông.

* Theo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm luôn xác định việc trồng cây xanh gắn liền với quá trình phát triển của quận, giúp cân bằng sinh thái. Từ năm 2015 đến 2019, toàn quận đã trồng mới trên 11.300 cây xanh.

Trồng cây đầu xuân tại quận Bắc Từ Liêm.

* Tại Khu đô thị Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn với việc trồng 195 cây sấu tạo bóng mát và tăng mỹ quan cho khu đô thị.

Trồng cây đầu xuân tại quận Cầu Giấy.

Sau lễ phát động, UBND quận Cầu Giấy sẽ đề nghị lãnh đạo các phường, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn duy trì thường xuyên việc chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm duy trì nét đẹp truyền thống, tạo phong trào sâu rộng trên toàn quận.

* Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng phấn khởi cho biết, hưởng ứng Tết trồng cây, năm 2019, toàn huyện đã trồng hơn 11 nghìn cây xanh các loại, đạt 115,3% kế hoạch thành phố giao. Nhiều vườn cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, đồng thời đem lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo huyện Thạch Thất tham gia Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020.

​ Năm nay, toàn huyện sẽ trồng thêm 10.000 cây xanh các loại, duy trì chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, trồng mới, trồng bổ sung 50ha rừng ở các xã Tiến Xuân, Yên Trung và Yên Bình.

* Trong lễ phát động tại huyện Thường Tín, Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy cho biết, năm 2020, toàn huyện phấn đấu trồng 16.800 cây các loại, trong đó cây bóng mát là 4.300 cây; cây ăn quả là 12.500 cây.

Sau lễ phát động, các xã, thị trấn trong huyện sẽ tiến hành trồng cây trong tháng 2, bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị và thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức.

Lãnh đạo huyện Thường Tín trồng cây tại Trường mầm non xã Văn Phú, huyện Thường Tín.

​* Huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với việc trồng 150 cây cảnh quan và cây lấy gỗ trong khuôn viên Trường Tiểu học Xuân Mai A.

Năm 2019, huyện Chương Mỹ đã trồng gần 30.000 cây xanh các loại trên các trục giao thông, khuôn viên trường học, nhà văn hóa, vườn cây gia đình… Toàn bộ số cây trồng mới trong năm 2019 đều được nhân dân chăm sóc, bảo vệ và sinh trưởng tốt, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Các đại biểu trồng cây tại Trường Tiểu học Xuân Mai A.

​* Huyện Thanh Trì đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và khởi công công trình đường nối Khu tái định cư X4 tới đường Rặng Thông, thôn Cổ Điển A (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Cán bộ và nhân dân huyện Thanh Trì tham gia trồng cây Xuân Canh Tý 2020.

Trong năm 2020, toàn huyện phấn đấu trồng mới khoảng 25.000 cây xanh, trong đó có 23.000 cây ăn quả tại các khu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; 2.000 cây xanh đô thị tại các trục giao thông, nhà văn hóa, sân vận động, khuôn viên các trường học...

* Tại lễ phát động Tết trồng cây trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh cho biết, dịp Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, đơn vị trên địa bàn huyện dự kiến trồng 20.890 cây, trong đó có 9.300 cây bóng mát và cây lấy gỗ, 11.990 cây ăn quả.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên tham gia trồng cây tại Trường Tiểu học Hoàng Long (xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên).

​Cùng ngày, các xã, thị trấn, đơn vị, trường học... trên địa bàn huyện Phú Xuyên đồng loạt tổ chức trồng cây nhân dịp đầu xuân. Huyện cũng hỗ trợ các xã, thị trấn kinh phí để mua từ 30 đến 100 cây bóng mát.

* Đại diện cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện Quốc Oai đã trồng 40 cây bóng mát trên tuyến đường mới mở vào trung tâm huyện để hưởng ứng Tết trồng cây.​

Cán bộ và nhân dân huyện Quốc Oai trồng cây đầu năm mới 2020.

​Năm 2020, huyện Quốc Oai phấn đấu trồng 5.000 cây bóng mát tại các khu đô thị, cụm, điểm công nghiệp, trên các tuyến đường giao thông; 10.000 cây ăn quả tại các vùng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; trồng mới và trồng bổ sung 15ha rừng tại các xã: Phú Mãn, Hòa Thạch, Đông Xuân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương nô nức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”