Làng hoa Hà Nội hối hả vào vụ Tết

Quang Thái| 12/01/2020 08:09

(HNM) - Những ngày này, người dân tại các phường Nhật Tân, Tứ Liên (quận Tây Hồ), Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm)… đang hối hả chăm sóc hoa, quất để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời tiết ủng hộ, các hộ trồng hoa đang đếm ngược ngày để đón Tết Nguyên đán Canh Tý trong niềm vui và hy vọng.

Các nhà vườn ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) chăm sóc đào phục vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nghệ nhân Lê Hàm, phường Nhật Tân cho hay: “Do được chăm sóc cẩn thận cùng sự ủng hộ của thời tiết, hoa đào năm nay sẽ nở rộ vào đúng dịp Tết Nguyên đán; màu sắc, cánh hoa sẽ đẹp hơn năm ngoái. Xu hướng chơi đào và giá thành năm nay không khác so với năm trước”.

“Đối với đào thất thốn nhà tôi, từ nhiều năm nay đã không còn đủ hàng cung ứng ra thị trường, bởi giống đào này phải ngoài 10 năm mới có thế và ra hoa đẹp”, ông Lê Hàm chia sẻ.

Ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), các nhà vườn đang tất bật với công việc chăm bón quất.

Cùng với việc chăm sóc, nhiều nhà vườn đã chuẩn bị đất để trồng lại đào sau Tết.

Anh Đinh Quốc Trượng, phường Tứ Liên cho hay: "Người dân ngày càng chuộng quất bonsai, nên chúng tôi đẩy mạnh phát triển dòng này trong dịp Tết năm nay".

Bên cạnh làng đào, quất, người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) tất bật thu hoạch, chăm sóc hoa vụ Tết.

Con đường tràn ngập sắc hoa tại làng hoa Mê Linh (huyện Mê Linh).

Đào, quất đã được bày bán tại chợ hoa Tết truyền thống ở phố cổ Hà Nội, thu hút nhiều người đến chọn mua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng hoa Hà Nội hối hả vào vụ Tết