Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

Nguyễn Thanh| 09/01/2020 18:22

(NSHN) - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội chuẩn bị tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” mang ý nghĩa xã hội rộng rãi

Với chủ đề "Góp tình - Trao Tết", chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-1-2020 (tức ngày 21 đến 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) với các hoạt động gói bánh, tặng quà Tết (dự kiến là 1.000 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc da cam và đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Điện Biên...

Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tiếp nối và phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020 trong sự ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

Cũng trong dịp này, nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật truyền thống mừng năm mới được tổ chức, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết