Bát Tràng tất bật sản xuất "chuột vàng" phục vụ Tết Canh Tý

Quang Thái| 04/01/2020 20:45

(NSHN) - Trong những ngày đầu tháng Chạp này, người dân làng gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang tất bật sản xuất tượng chuột bằng thạch cao được sơn vàng để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Nhiều năm nay, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân làng gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) lại đẩy mạnh sản xuất tượng kỳ linh của năm đó.

Để sản xuất ra một sản phẩm tượng chuột, phải trải qua nhiều công đoạn như: Đổ khuôn, gọt tỉa, làm sạch, phun sơn mạ….

Bởi vậy, những người công nhân phải cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết, để tránh xảy ra lỗi không đáng có.

Ông Vương Hồng Nhật (xóm 1, làng Bát Tràng) cho hay: “Dịp Tết Nguyên đán năm nào cũng vậy, gia đình tôi lại đẩy mạnh sản xuất tượng kỳ linh của năm đó. Những ngày này, xưởng nhà tôi luôn có từ 6 đến 10 công nhân làm việc liên tục mới đủ hàng cung ứng ra thị trường”.

“Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, gia đình tôi phải sử dụng lò sấy sản phẩm”, ông Nhật cho hay.

Trung bình, mỗi ngày xưởng của gia đình ông Nhật sản xuất được khoảng 200 tượng chuột.

Giá mỗi tượng chuột thạch cao được sơn mạ vàng là 20.000 đồng khi mua buôn và 30.000 đồng nếu mua lẻ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, xưởng của gia đình ông Nhật dự kiến tung ra thị trường khoảng 20.000 tượng chuột bằng thạch cao.

Theo nhiều chủ cơ sở sản xuất, như mọi năm, sản phẩm tượng kỳ linh bằng thạch cao sơn mạ vàng được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Bên cạnh sản phẩm tượng chuột, các xưởng gốm tại làng Bát Tràng vẫn duy trì sản xuất lộc bình truyền thống để đưa ra thị trường dịp này.

Những sản phẩm lộc bình của làng gốm sứ Bát Tràng có đường nét riêng và rất tinh xảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bát Tràng tất bật sản xuất "chuột vàng" phục vụ Tết Canh Tý