Cử tri kiến nghị trồng thay thế cây hoa sữa bằng cây đô thị khác

Vũ Thủy| 23/11/2019 08:25

(HNM) - Ngày 22-11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị bầu cử số 7, 23 đã tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân và huyện Sóc Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri quận Thanh Xuân băn khoăn về việc sau sáp nhập tổ dân phố, chỉ có tổ trưởng, không có tổ phó, trong khi dân số lại đông, vì thế đề nghị thành phố xem xét để sắp xếp cho phù hợp. Hiện tại, một số tuyến phố của thành phố Hà Nội mùi hương hoa sữa đậm đặc, gây khó chịu cho người dân, cử tri đề nghị thành phố xem xét trồng thay thế cây hoa sữa bằng cây đô thị khác.

Liên quan đến quản lý chung cư và trật tự đô thị, cử tri quận Thanh Xuân đề nghị thành phố sửa chữa, nâng cấp khu chung cư Thượng Đình; tập huấn chuyên môn cho các ban quản trị và giải quyết bất cập, mâu thuẫn trong tòa nhà chung cư; quản lý các doanh nghiệp hoạt động tại chung cư; tăng cường quản lý, giám sát các điểm đỗ xe lấn chiếm sân chơi, vỉa hè, gây ách tắc giao thông.

Cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị thành phố xem xét việc phân cấp quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện (hiện công tác này còn nhiều bất cập); thành phố chỉ đạo thúc đẩy thực hiện nhanh dự án đầu tư tại khu vực nông thôn; quản lý giao thông tốt hơn tại đường nối Nhật Tân - Nội Bài nút Mai Đình, tránh gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị trồng thay thế cây hoa sữa bằng cây đô thị khác