Cúc họa mi nở muộn, người trồng hoa phường Nhật Tân thất thu

Quang Thái| 20/11/2019 09:19

(NSHN) - Nở muộn hơn so với mọi năm khoảng 1 tuần, giá cúc họa mi bị giảm khiến nhiều chủ vườn trồng hoa ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) thất thu.

Những ngày này, người trồng hoa ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) tất bật thu hoạch cúc họa mi.

Cúc họa mi thường được người dân trồng theo 2 phương thức là luống riêng và xen canh với hoa đào.

Người trồng hoa thường ươm mầm từ tháng 6 âm lịch, sau khoảng 5 tháng chăm sóc, hoa bắt đầu nở.

Do thời tiết năm nay không thuận lợi nên tại nhiều vườn, hoa nở muộn hơn mọi năm khoảng 1 tuần. Bởi vậy, giá cúc họa mi hiện tại chỉ bằng 1/3 so với đầu vụ.

Anh Khương Văn Lợi (chủ vườn cúc họa mi) cho hay: “Nhà tôi trồng khoảng 2 sào cúc họa mi. Cúc mi phải nở sớm hơn so với chính vụ khoảng 10 ngày, người trồng hoa chúng tôi mới có lãi. Giờ giá cúc giảm, tiền thu được chỉ đủ công gieo trồng, chăm bón”.

Giá cúc họa mi hiện tại dao động từ 30 nghìn đến 50 nghìn đồng/bó tùy theo độ đẹp của hoa, so với đầu mùa là 80 nghìn đến 150 nghìn đồng/bó.

Cúc họa mi thường nở ào ạt, nên các chủ vườn phải thuê thêm công nhân để thu hoạch cho kịp.

Vụ thu hoạch cúc họa mi kéo dài trong khoảng 10 ngày.

Vụ năm nay, trung bình mỗi sào cúc họa mi, người trồng hoa thu về trên dưới 50 triệu đồng.

Những chiếc xe máy chở đầy cúc họa mi lăn bánh về nhà để kịp chuyến chợ đêm.

Những bông hoa cúc họa mi len lỏi khắp đường phố Hà Nội.

Chẳng biết từ bao giờ, những bông cúc họa mi trắng tinh khôi lại trở thành nét chấm phá, báo hiệu khúc giao mùa của Hà Nội. Khi cúc họa mi "xuống" phố là mùa đông đã về...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cúc họa mi nở muộn, người trồng hoa phường Nhật Tân thất thu