Đồ lễ cúng rằm tháng Bảy phong phú, giá ổn định

Thanh Hiền| 12/08/2019 08:17

(HNM) - Ngày 11-8, khảo sát thị trường hàng mã phục vụ rằm tháng Bảy năm nay, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy hàng hóa rất đa dạng, nhiều chủng loại đẹp, được làm cầu kỳ, giá thành hợp lý.

Chị Nguyễn Thu Trang, chủ cửa hàng kinh doanh hàng mã tại chợ Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Gần đến ngày rằm, khách đến mua rất đông vì nhiều gia đình tranh thủ làm lễ vào ngày nghỉ cuối tuần. Ngoài những mặt hàng như tiền âm phủ, vàng, mũ, nón, nhà lầu, xe hơi... thì những hàng mã mới như túi hàng hiệu Gucci, điện thoại Samsung, Iphone... cũng được nhiều người chọn mua".

Cụ thể, một bộ mã gồm quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân có giá từ 30.000 đến 80.000 đồng (tùy chất liệu giấy); bộ điện thoại, máy tính bảng có giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/bộ; các mặt hàng như xe máy, ô tô, biệt thự, tủ lạnh, máy giặt... có giá từ 120.000 đến 200.000 đồng/sản phẩm; loại đẹp, cao cấp phải đặt trước, có giá từ 400.000 đến 500.000 đồng/sản phẩm.

Ảnh minh họa

Chị Trần Thu Hà (nhà số 9A, ngách 170 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Các mặt hàng năm nay được làm đẹp hơn, đáp ứng quan niệm "trần sao, âm vậy", nên các mặt hàng phong phú, đủ chủng loại, chứ không chỉ có những đồ truyền thống như sơ mi, áo dài, áo bà ba, nón lá... của các cụ thời xưa".

Bên cạnh các loại hàng mã, thị trường thực phẩm cũng phong phú. Sức mua đồ chay những ngày gần đây tăng mạnh với các sản phẩm bán chạy như chả giò, sườn lợn...

Ngoài ra, các sản phẩm chay đông lạnh như gà, cá, bò... cũng đắt hàng. Cụ thể, ngày 11-8, giá nem chay dao động từ 58.000 đến 74.000 đồng/kg; há cảo chay 62.000-66.000 đồng/kg, gà chay 70.000-100.000 đồng/con; giò nạc, giò bò, giò nấm: 60.000-100.000 đồng/kg; cá, tôm chay dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng/kg… 

Bà Trần Thị Thu, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ ăn chay số 113 Hoàng Cầu (quận Đống Đa) cho biết: “Do cửa hàng luôn đáp ứng đủ nguồn hàng, nên dù nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh nhưng giá bán vẫn ổn định”.

Đáng chú ý, những năm gần đây, dịch vụ đặt cỗ phục vụ các ngày lễ cũng phát triển mạnh. Anh Nguyễn Mạnh Hà, nhân viên nhà hàng chuyên cung cấp dịch vụ “Nấu cơm hộ” cho biết, từ mùng 8 âm lịch, lượng khách đặt nấu cỗ từ 1 đến 2 mâm để thắp hương ngày rằm bắt đầu tăng. Các gia đình thường chọn thực đơn chay gồm các món, như: Rau xào ngũ sắc, nem chay, nấm xào, giò chay...

Các gia đình đặt cỗ mặn thường có các món truyền thống như: Gà hấp, nem rán, rau xào, xôi, canh thập cẩm, canh bóng mọc... Mỗi mâm cỗ thường từ 5 đến 7 món, có giá từ 500.000 đến 900.000 đồng/mâm và được nhà hàng chuyển đến tận nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồ lễ cúng rằm tháng Bảy phong phú, giá ổn định