Vì một môi trường thân thiện

Bá Hoạt| 26/05/2019 16:34

(NSHN) - Nhiều việc làm tốt, thiết thực trong  công tác bảo vệ môi trường của huyện Thanh Trì đã được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, từ đó  đem lại một môi trường xanh - sạch - đẹp.

(NSHN) - Nhiều việc làm tốt, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường của huyện Thanh Trì được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, từ đó đem lại một môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Công tác bảo vệ môi trường của huyện Thanh Trì đã lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Những ngày cuối tuần trở thành ngày hội trồng cây, trồng hoa; việc nhổ cỏ dại, thu gom rác thải… đã trở thành phong trào thiết thực trên toàn địa bàn huyện được đông đảo cán bộ, người dân các xã, thị trấn hưởng ứng và duy trì hiệu quả.

Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Người dân xã Thanh Liệt làm vệ sinh bên dòng sông Tô Lịch.

Đã trở thành thông lệ, sáng thứ bảy hằng tuần, chị Thảo Nguyên (xã Thanh Liệt) đều tham gia làm vệ sinh.

Thanh niên tình nguyện xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Những đoạn đường phụ nữ tự quản xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn huyện.

Trước khi kết thúc buổi tổng vệ sinh, rác thải được thu gom đưa về tập kết đúng nơi quy định.

Đông đảo người dân tham gia trồng hoa dọc tuyến đê bao sông Hồng .

Con đường hoa xã Yên Mỹ trở thành điểm nhấn thân thương của  làng quê.

Người cao tuổi là lực lượng tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Một tuyến kênh mương "chết" đang được hồi sinh.

Không những làm tốt công tác vệ sinh môi trường, việc chăm sóc. sức khỏe nhân dân cũng được quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Mỹ Trần Đình Lập vận động hộ kinh doanh thực hiện cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường.

Sông Tô Lịch, đoạn chảy qua địa bàn huyện trở nên trong xanh, thân thiện.

Hồ điều hòa xã Đại Áng được cải tạo xanh - sạch - đẹp.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì một môi trường thân thiện