Muồng hoàng yến nở rộ ven hồ Tây

Quang Thái| 09/05/2019 08:00

(NSHN) - Những ngày đầu tháng 5, muồng hoàng yến bắt đầu nở rộ trên các tuyến đường ven hồ Tây (Hà Nội) như: Trích Sài, Võng Thị…tạo nên khung cảnh thơ mộng.

(NSHN) - Những ngày đầu tháng 5, muồng hoàng yến bắt đầu nở rộ trên các tuyến đường ven hồ Tây (Hà Nội) như Trích Sài, Võng Thị… tạo nên khung cảnh thơ mộng.


Muồng hoàng yến được trồng nhiều ở các tuyến đường ven hồ Tây (Hà Nội) như Trích Sài, Võng Thị…


Muồng hoàng yến có nguồn gốc từ Nam Á, được gọi với nhiều cái tên khác nhau như muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng… và là quốc hoa của đất nước Thái Lan.


Ở “Xứ sở chùa vàng” muồng hoàng yến được gọi là dokkhuen, màu hoa vàng tượng trưng cho hoàng gia Thái Lan.


Ông Nguyễn Văn Tuấn (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi dạo ven hồ Tây. Muồng hoàng yến nở rộ tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng, khiến ai nấy đi qua không khỏi xao xuyến”.

“Sắc vàng của hoa muồng hoàng yến yểu điệu, kiêu sa như một thiếu nữ”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Muồng hoàng yến thường nở thành từng chùm, rủ xuống dài khoảng 20- 40cm.

Muồng hoàng yến nở rộ, thu hút được nhiều bạn trẻ đến check-in.

Mỗi bông hoa muồng có 5 cánh, mỗi cánh dài khoảng 1 cm.

Nhiều người tranh thủ chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp khi muồng hoàng yến nở rộ.


Cùng với các loài hoa khác như bằng lăng tím, phượng đỏ… muồng hoàng yến góp phần tô điểm cho bức tranh thiên nhiên Hà Nội thêm phần rực rỡ.

Muồng hoàng yến nở rộ từ đầu tháng 5 đến tháng 7 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Muồng hoàng yến nở rộ ven hồ Tây