(NSHN) - Cây cột điện ngay sát tường nhà số 8, hẻm 85/24/10 đường Xuân Thủy (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng thu hút sự chú ý đặc biệt bởi khoảng chục tấm ảnh nhỏ treo trên đó.
(NSHN) - Cây cột điện ngay sát tường nhà số 8, hẻm 85/24/10 đường Xuân Thủy (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng thu hút sự chú ý đặc biệt bởi khoảng chục tấm ảnh nhỏ treo trên đó.
Những ngày này, bà Hoàng Thanh Mai, Tổ trưởng Tổ dân phố 22 (phường Dịch Vọng Hậu) và chị Nguyễn Thị Thúy Linh, chủ nhà số 8 nêu trên đều "nổi tiếng" bất đắc dĩ khi liên tục được các phóng viên tới phỏng vấn.
Những tấm ảnh như lời nhắc nhở đã khắc phục triệt để tình trạng đổ rác bừa bãi quanh khu vực. |
Hình ảnh cây cột điện không còn rác thải tập kết bên dưới và bên trên giăng đầy những tấm hình chụp người đổ rác vi phạm đã xuất hiện trên nhiều mặt báo. Bà Mai, chị Linh đều cảm thấy vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ về hiệu quả bất ngờ từ "sáng kiến" nhỏ đã được họ thực hiện từ tháng 7-2018.
Về làm dâu tại hẻm 85/24/10 đã hơn chục năm, chị Linh nhiều lần buồn bực, khó chịu khi nhiều người đã biến bức tường bao phía trước nhà chị thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt.
"Ngày nào cũng vậy, từ 6h sáng, khi mở cửa ra ngoài là tôi đã thấy vài túi rác vô chủ bị bỏ lại quanh chân cột điện. Cho đến chiều thì đống rác này đã cao đến ngang lưng tường, bốc ra nhiều thứ mùi khó chịu, gây mất vệ sinh cho cả ngõ và đặc biệt ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt gia đình tôi" - chị Linh nhớ lại.
Không chỉ có cây cột điện án ngữ trước nhà chị Linh và một vài cột điện khác trong con ngõ nhỏ này cũng từng trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt của một số hộ dân.
Bà Mai kể: "Tổ dân phố đã nhắc nhở bằng việc treo các biển cấm rồi cắt cử người luân phiên để bắt quả tang các đối tượng đổ trộm rác thải, thậm chí treo giải thưởng cao cho việc phát hiện ra chủ nhân của những túi rác vứt bừa bãi này... Tuy nhiên, tất cả đều không mấy hiệu quả".
Các hộ dân trong ngõ đều đồng tình ủng hộ việc này. |
Quyết tâm dẹp nạn đổ rác không đúng nơi, đúng giờ quy định, trả lại sự sạch đẹp cho khu dân cư, từ tháng 7-2018, bà Mai đã cùng chị Linh bàn bạc và nảy ra sáng kiến trích xuất hình ảnh người đổ rác trộm từ hai camera an ninh nhà chị Linh vừa lắp xung quanh nhà. Những hình ảnh này được in ra và ép plastic để treo luôn tại vị trí cột điện bị đổ rác như hình thức nhắc nhở nghiêm khắc.
"Nếu cột điện nào cũng treo lủng lẳng nhiều bức hình thì sẽ gây mất mỹ quan", chị Linh nêu, "Nên gắn các bức hình ở các bảng thông tin trong các tổ dân phố thì cũng phát huy hiệu quả". |