“Vựa dâu” lớn nhất Hà Nội vào vụ thu hoạch

Quang Thái| 05/04/2019 15:54

(NSHN) - Những ngày đầu tháng 4, người dân xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tất bật thu hoạch dâu chín.

(NSHN) - Những ngày đầu tháng 4, người dân xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tất bật thu hoạch dâu chín.


Hiện nay, toàn xã Hiệp Thuận có 14 hộ trồng dâu với diện tích khoảng 2 ha. Từ đầu tháng 4, người dân xã Hiệp Thuận bắt đầu thu hoạch dâu chín.


Chị Hồ Thị Thoa (chủ vườn dâu xã Hiệp Thuận) cho biết: “Vườn nhà tôi rộng hơn một sào, trồng khoảng 40 gốc dâu. Trung bình, mỗi gốc, nhà tôi thu hoạch được khoảng 100 kg quả/vụ”.

Theo chị Thoa, năm nay thời tiết thuận lợi nên dâu được mùa, quả ngọt hơn năm ngoái.


Dâu chín rộ phải thu hoạch nhanh, nếu không kịp, dâu sẽ rụng. Bởi vậy, vào chính vụ, các chủ vườn thường thuê người thu hoạch cho kịp.


Công việc thu hoạch dâu đòi hỏi phải được tiến hành cẩn thận, tránh quả bị nát. Trung bình mỗi ngày, một người thu hoạch liên tục 8 tiếng thì được khoảng 30kg dâu.


Chị Nguyễn Thị Thủy (người thu mua dâu) cho hay: “Năm nào cũng vậy, đến vụ, tôi lại ra đây thu mua dâu của các chủ vườn. Tôi mua với giá từ 12.000 đến 15.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng quả”.

“Trung bình, mỗi ngày, tôi thu mua được khoảng 800kg dâu chín”, chị Thủy cho biết thêm.

Trước khi chuyển đi, dâu được lái buôn bọc kỹ để tránh bị nát, mất nước, giảm chất lượng quả.


Ảnh: Chiếc xe chở dâu của lái buôn hối hả chạy trên tuyến đường liên xã Hiệp Thuận. Khảo sát, giá bán lẻ dâu trên các tuyến đường Hà Nội hiện dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Vựa dâu” lớn nhất Hà Nội vào vụ thu hoạch