Ấn tượng con đường bích họa về làng hoa Ngọc Hà

Quang Thái| 20/03/2019 18:02

(NSHN) - Hơn 30 bức tranh tái hiện giá trị lịch sử phát triển của làng hoa Ngọc Hà, tạo nên một diện mạo tươi mới cho ngõ 173 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội).

(NSHN) - Hơn 30 bức tranh tái hiện giá trị lịch sử phát triển của làng hoa Ngọc Hà, tạo nên một diện mạo tươi mới cho ngõ 173 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội).


Hơn 30 bức tranh tái hiện giá trị lịch sử phát triển của làng hoa Ngọc Hà trải dài trong ngõ 173 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), do Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.


Dự án bích họa có diện tích khoảng 500m2 dọc theo ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, được các họa sĩ hoàn thành vào đầu năm 2019.


Những bức bích họa giúp mọi người hiểu hơn về lịch sử văn hóa của làng Ngọc Hà (nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội).


Chị Đỗ Thanh Tâm (huyện Đông Anh) chia sẻ: “Tôi tình cờ đi qua đây, thấy bức bích họa đẹp nên check-in. Những bức bích họa giúp tôi biết thêm vài di tích lịch sử, hiểu hơn về cuộc sống con người nơi đây khi xưa”.


Theo chị Tâm, các ngõ nhỏ của thành phố nên có những bức bích họa như này, để tạo một không gian sống tươi mới.


Xác “Pháo đài bay” B52 nằm giữa hồ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), là di tích lịch sử nổi tiếng trên địa bàn phường Ngọc Hà.

Đình Đại Yên, di tích lịch sử gắn liền với câu chuyện về nhân vật Ngọc Hoa công chúa.


Bà Trần Thị Xinh (ngõ 173 Hoàng Hoa Thám) cho hay: “Từ khi có bức bích họa, con ngõ nổi bật hẳn và thu hút được đông đảo khách tới chụp ảnh. Người dân quanh khu vực cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung”.


Ngoài bức tranh về lịch sử làng hoa Ngọc Hà, còn có những bức tranh dân gian được các họa sĩ vẽ đan xen để tạo điểm nhấn.

Không gian tươi mới của ngõ 173 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng con đường bích họa về làng hoa Ngọc Hà