Không gian thân thiện giữa Thủ đô

Bá Hoạt| 17/03/2019 07:29

(HNM) - Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) có diện tích 6.540m2, là một trong những công viên có khu vui chơi cộng đồng được xây dựng theo chủ trương xã hội hóa, với nhiều thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản.

(HNM) - Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) có diện tích 6.540m2, là một trong những công viên có khu vui chơi cộng đồng được xây dựng theo chủ trương xã hội hóa, với nhiều thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản.

Công viên được chia làm 3 phân khu chức năng chính gồm: Khu vui chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, khu hồ nước và quảng trường. Từ khi đi vào hoạt động năm 2012 đến nay, Công viên Cầu Giấy luôn thu hút đông người dân, du khách đến tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí tạo nên một không gian thân thiện giữa Thủ đô. Hiện nay, Công viên Cầu Giấy áp dụng miễn phí toàn bộ các hoạt động cho tất cả người dân đến đây.

Một nhóm trẻ ở quận Thanh Xuân tham gia một trò chơi tại công viên.

Bé Gia Bảo ở phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) hằng tuần đều được bà đưa đến đây hưởng không khí trong lành.

Các cháu Trường Mầm non Sao Mai (quận Thanh Xuân) chơi Sasuke.

Công viên Cầu Giấy thu hút đông trẻ em đến vui chơi.

Cô và trò Trường Mầm non Thế Giới Bé Nhỏ (quận Hà Đông) phấn khởi trong buổi ngoại khóa.

Bé Bảo Trang 10 tuổi ở quận Thanh Xuân lần đầu được đến đây vui chơi.

Cầu trượt là trò chơi được nhiều bạn nhỏ lựa chọn.

Khách tham quan ghi lại những khoảnh khắc làm kỷ niệm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không gian thân thiện giữa Thủ đô