Các địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nhóm phóng viên nông nghiệp| 11/02/2019 16:12

(HNMO) - Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi (11-2), nhân dân các huyện ngoại thành Hà Nội đã trồng hàng vạn cây xanh các loại…

(HNMO) - Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi (11-2), nhân dân các huyện ngoại thành Hà Nội đã trồng hàng vạn cây xanh các loại…

Sáng 11-2, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tới dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trường Tiểu học Mậu Lương (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, kế hoạch năm 2019, toàn quận trồng gần 4.500 cây bóng mát và cây ăn quả. UBND quận Hà Đông động viên từng gia đình, người dân trên địa bàn trồng ít nhất 1 cây xanh; mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường phát động phong trào trồng cây xanh ở trụ sở và hai bên đường… nhằm tạo bóng mát, độ che phủ cho đất, giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.


* Cũng trong sáng nay, UBND huyện Thường Tín đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trường Mầm non Vân Tảo (xã Vân Tảo). Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Thường Tín cùng giáo viên nhà trường trồng 50 cây bóng mát trong khuôn viên trường và khu vực lân cận.

Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Thường Tín trồng 18.000  cây các loại, trong đó, 4.800 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy thân gỗ và 13.200 cây ăn quả…

* Tại huyện Chương Mỹ, ngay sau lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã trồng 150 cây vú sữa, bàng lá nhỏ, xà cừ… trong khuôn viên Trường THCS xã Thủy Xuân Tiên. Toàn bộ số cây giống này có giá trị khoảng 200 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện ủng hộ.

Năm nay, huyện Chương Mỹ phấn đấu trồng 30.000 cây xanh các loại, trong đó có 10.000 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ và 20.000 cây ăn quả…

* Với chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, sáng 11-2, gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân dân của quận Long Biên đã trồng 150 cây sấu, bằng lăng, bàng lá nhỏ, phượng vĩ… trong khu đấu giá quyền sử dụng đất (phường Phúc Đồng).

Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Thu Hà cho biết, năm 2018, toàn quận đã trồng được gần 2.500 cây xanh tại các tuyến đường mới mở, trường học, vườn hoa, khu dân cư; đầu tư xây dựng 8 vườn hoa, cây xanh, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường... Ngay trong tháng đầu của năm Kỷ Hợi 2019, quận Long Biên phấn đấu trồng 3.000 cây xanh các loại.

* Cùng ngày, huyện Hoài Đức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại 3 điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Trường Mầm non Đức Giang A (xã Đức Giang) và cụm công nghiệp Di Trạch (xã Di Trạch) với 60 cây bóng mát các loại. Theo kế hoạch, năm 2019, toàn huyện trồng 20.000 cây xanh các loại, trong đó, 5.000 cây xanh đô thị, cây bóng mát và 15.000 cây ăn quả các loại.

* Tại huyện Ứng Hòa, ngày 11-2, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi tại Trường Mầm non Hòa Phú. Tại lễ phát động, cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã trồng 50 cây bóng mát các loại.

* Sáng 11-2, huyện Sóc Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019. Cùng với chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, năm 2019, huyện Sóc Sơn trồng mới 67ha rừng và 8.000 cây phân tán các loại. Ngoài chỉ tiêu giao các xã, thị trấn, Sóc Sơn vận động nhân dân trồng thêm các loại cây ăn quả, cây xanh trong cả năm theo mùa vụ. 

* Cũng trong sáng 11-2, tại điểm đầu đường giao thông N1, huyện Đan Phượng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Với mục đích tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, năm 2019, huyện có kế hoạch trồng mới, trồng thay thế 15.780 cây xanh. Huyện Đan Phượng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường học tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan khuôn viên nhà trường. Sau khi trồng, cần chăm sóc, bảo vệ, không để cây bị chết, bảo đảm cây phát triển xanh tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”