Thăm làng hoa Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Nguồn: VOV| 31/01/2019 13:22

Làng hoa Hà Đông là một trong ba làng hoa nổi tiếng của thành phố Đà Lạt. Làng hoa Hà Đông được hình thành từ những người dân ngoại thành Hà Nội di cư.

Làng hoa Hà Đông là một trong ba làng hoa nổi tiếng của thành phố Đà Lạt. Làng hoa Hà Đông được hình thành từ những người dân ngoại thành Hà Nội di cư.

Từ những năm 30 của thế kỷ trước những người dân ở các vùng trồng hoa nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội di cư tới đây lập nghiệp trồng hoa và rau nên có tên gọi Làng hoa Hà Đông.

Xuân sắp tới, làng hoa Hà Đông ngập trong nắng vàng rực rỡ.

Du khách không khỏi ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng những luống hoa khoe sắc.

Cùng với các làng hoa Thái Phiên, Vạn Thành, làng hoa Hà Đông góp phần tạo nên thương hiệu hoa Đà Lạt. Đây là điểm dừng chân để du khách ngắm hoa, chụp ảnh.

Anh Vũ Thế Thi, một người trồng hoa ở Đông Tỉnh, phường 8, TP Đà Lạt cho biết, dịp Tết thường trồng các loại hoa cúc, hoa lay ơn, sa lem, hồng.

Gia đình anh Thi sử dụng 2.000m2 đất trồng hoa quanh năm. Đối với người trồng hoa, việc canh hoa để có hoa đúng dịp Tết không khó.

Với thương hiệu hoa Đà Lạt nổi tiến,g người trồng hoa Hà Đông không trông chờ vào vụ Tết. Hoa của họ luôn bán chạy quanh năm.

Làng hoa Hà Đông nổi tiếng với những loài hoa cúc đẹp.

Nhà vườn trồng hoa ở đây lúc nào cũng có mối đặt hoa từ trước.

Vì thế người trồng hoa gần như không lo lắng về đầu ra, giá cả ổn định.

Tuy nhiên, những năm gần đây, một số gia đình ở làng hoa Hà Đông cũng đã bắt đầu trồng dâu tây.

Theo những người trồng, trái dâu tây đang là thứ sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay.

Việc trồng dâu tây cũng đem lại nguồn thu tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thăm làng hoa Hà Nội giữa lòng Đà Lạt