Không khí Tết chợ hoa Hàng Lược những ngày cuối năm

Quang Thái| 30/01/2019 09:38

(NSHN) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập người qua lại vui chơi, mua sắm.

(NSHN) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập người qua lại vui chơi, mua sắm.

Chợ hoa Hàng Lược mở cửa từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp, càng gần Tết, chợ càng đông vui, tấp nập.

Chợ hoa Hàng Lược là sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung từ bao đời nay.

Anh Vũ Lộc Phong (quận Đống Đa) chia sẻ: “Rảnh rỗi, tôi cùng người bạn qua chợ chơi và sắm đào Tết. Mọi năm, tôi thường mua đào rừng, nhưng năm nay chuyển sang đào bích để tạo sự mới mẻ”.

Theo anh Phong, giá đào năm nay không quá đắt, dao động từ 250 nghìn đến gần 1 triệu đồng tùy theo kích cỡ và thế.

Bên cạnh đào, quất cảnh cũng đắt khách. Giá mỗi chậu quất cảnh dao động từ 90 nghìn đến 250 nghìn đồng tùy kích cỡ.

Mặt hàng đồ trang trí như: Đèn lồng, bao lì xì, pháo giấy, câu đối đỏ… thu hút được các bạn trẻ.

Giá các mặt hàng này dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.

Ngoài ra, tại chợ còn có nhiều gian hàng bày bán tượng lợn bằng đồng nguyên chất...

...với giá khá cao, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy theo kích cỡ. Đặc biệt, khách hàng có thể đặt mua tượng và nhận hàng trước Tết Nguyên đán 2019.

Bà Thanh Tâm (quận Ba Đình) cho hay: “Năm nào cũng vậy, sau 23 tháng Chạp tôi lại ra chợ sắm Tết. Hôm nay là sinh nhật cháu nội, tôi mua con lợn đất về làm quà”.

Theo bà Tâm, đi chợ hoa Hàng Lược sắm Tết là thói quen của người dân Hà Nội, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống.

Không khí tấp nập tại chợ hoa Hàng Lược những ngày cuối năm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí Tết chợ hoa Hàng Lược những ngày cuối năm