Thị trường cá chép ảm đạm trước ngày tiễn Táo quân về trời

Quang Thái| 26/01/2019 20:13

(NSHN) - Trái với mọi năm, thị trường cá chép tại chợ cá Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khá ảm đạm trong ngày 26-1 (tức 21 tháng Chạp).

(NSHN) - Trái với mọi năm, thị trường cá chép tại chợ cá Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khá ảm đạm trong ngày 26-1 (tức 21 tháng Chạp).

Chỉ còn hơn một ngày nữa đến Tết ông Công, ông Táo, nhưng thị trường cá chép dùng để phóng sinh tại chợ cá Sở Thượng khá ảm đạm.

Giá bán buôn của cá chép đỏ dao động từ 80.000 đến 120.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và số lượng mua.

Chị Hà (tiểu thương tại chợ cá Sở Thượng) cho biết: “Sức mua năm nay giảm, nên chúng tôi nhập ít hơn mọi năm. Vào những ngày này năm trước, mỗi ngày tôi bán được khoảng 1 tấn cá, nhưng năm nay được hơn 5 tạ”.

Theo chị Hà, như mọi năm, càng gần Tết ông Công, ông Táo, giá cá chép càng rẻ.

Những người buôn cá nhỏ lẻ thường nhập với số lượng ít….

…trung bình từ 30 đến 50kg mỗi ngày.

Mặt hàng cá chép năm nay chủ yếu là cá chép đỏ Tam Dương và một số loại chép vàng.

Anh Nguyễn Văn Dương (tiểu thương chợ cá Sở Thượng) cho hay: “Sức mua cá chép năm nay giảm có thể do người dân thắt chặt chi tiêu và nhiều gia đình chọn cá giấy làm 'phương tiện' tiễn Táo quân về trời”.

Các cửa hàng bán cá chép bên trong chợ cá Sở Thượng khá vắng khách mua.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường cá chép ảm đạm trước ngày tiễn Táo quân về trời