Phong tặng danh hiệu 42 "Nghệ nhân Hà Nội"

Hoàng Lân| 08/01/2018 10:05

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” ngành thủ công mỹ nghệ cho 42 cá nhân.

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 9043/QĐ-UBND về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” ngành thủ công mỹ nghệ cho 42 cá nhân.

Trong danh sách này có 3 nghệ nhân nghề khảm trai, sơn mài là: Nguyễn Tấn Phát (Sơn Tây), Trương Thị Chủ (Thường Tín), Vũ Thị Lệ Hà (Thanh Trì).

8 nghệ nhân chạm khắc gỗ mỹ nghệ gồm: Đỗ Văn Cường (Đông Anh), Nguyễn Văn Tân (Thường Tín), Hoàng Văn Kế (Thường Tín), Nguyễn Quang Lượng (Hà Đông), Nguyễn Hữu Đán (Hà Đông), Đỗ Đình Yên (Quốc Oai), Ninh Văn Huy (Nam Từ Liêm), Đỗ Ngọc Quang (Đông Anh).

11 nghệ nhân gốm sứ chủ yếu ở huyện Gia Lâm, gồm: Phạm Văn Ngọc, Phạm Văn Nguyên, Đỗ Tùng Mậu, Phạm Xuân Vũ, Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Thế Anh, Nguyễn Thuỳ Dương, Phùng Văn Hoàn, Phạm Văn Hổ, Trần Hưng Hà, Nguyễn Chí Phương.

3 nghệ nhân vàng quỳ Gia Lâm là: Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Thuỳ.

8 nghệ nhân điêu khắc, tạc tượng, sơn son thếp vàng bạc, gồm: Đỗ Hữu Sáng (Thường Tín), Nguyễn Trí Dần (Hoài Đức), Nguyễn Trí Hải (Hoài Đức), Nguyễn Bình Vượng (Hoài Đức), Trần Đình Thảo (Hoài Đức), Nguyễn Đức Sáng (Hoài Đức), Nguyễn Viết An (Hoài Đức), Nguyễn Trí Sơn (Hoài Đức).

3 nghệ nhân rèn Đa Sỹ, thuộc quận Hà Đông gồm: Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Văn Mộc, Đinh Công Đoàn.

2 nghệ nhân làm nhà gỗ cổ truyền thống thuộc huyện Quốc Oai gồm: Nguyễn Văn Thám và Nguyễn Công Nhàn

1 nghệ nhân đắp phù điêu là Đỗ Danh Thu (Quốc Oai); 1 nghệ nhân đậu bạc là Quách Phan Tuấn Anh (Hoàng Mai); 1 nghệ nhân điêu khắc, sơn mài rối nước là Đỗ Văn Hội (Thường Tín); 1 nghệ nhân mây tre đan là Nguyễn Thị Lương (Phú Xuyên).

Các cá nhân được phong tặng Nghệ nhân Hà Nội được UBND Thành phố tặng bằng vinh danh Nghệ nhân Hà Nội, kỷ niệm chương Nghệ nhân Hà Nội, huy hiệu Nghệ nhân Hà Nội và khoản tiền thưởng là 5.000.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong tặng danh hiệu 42 "Nghệ nhân Hà Nội"