Lượng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng đột biến

Hà Hiền| 02/02/2017 06:34

Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, lượng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tăng đột biến.

(NSHN) - Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, lượng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tăng đột biến.

Từ ngày 30 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng (27-1 đến 1-2), Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón gần 200 nghìn lượt khách tới tham quan. Trong ngày 1-2, khách đến khu vực sân Thái Học, nhà bia Tiến sĩ, Hồ Văn để tìm hiểu về di tích, nghệ thuật viết thư pháp và các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian nườm nượp từ sáng sớm đến chiều muộn.

Lượng khách quá đông khiến các bãi trông giữ xe trong Vườn Giám, trên vỉa hè đường Văn Miếu quá tải. Nhờ lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự được tăng cường, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, tình trạng ách tắc đã không xảy ra, chưa có trường hợp nào bị mất cắp hoặc gây rối; an ninh trật tự được bảo đảm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lượng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng đột biến