Xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống công suất 300.000-900.000m3/ngày đêm

Gia Khánh| 03/12/2016 06:45

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống đã tổ chức hội nghị công bố bản vẽ tổng mặt bằng Nhà máy Nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500.

(NSHN) - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống đã tổ chức hội nghị công bố bản vẽ tổng mặt bằng Nhà máy Nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500.

Phạm vi nghiên cứu có diện tích 615.775m2, trong đó phần diện tích xây dựng nhà máy là 516.517m2; thuộc địa giới hành chính xã Phù Đổng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm.

Nhà máy Nước mặt sông Đuống có công suất 300.000- 900.000m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho khu vực đô thị trung tâm phía Đông Bắc Hà Nội (gồm một phần quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, huyện Đông Anh), đô thị vệ tinh Phú Xuyên và nông thôn liền kề, ngoài ra còn cấp nước cho một số khu vực của tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống công suất 300.000-900.000m3/ngày đêm