3 điểm nhấn đặc biệt của Thư viện Hà Nội

Mai Hoa| 14/10/2016 11:46

(NSHN) - Sáng 14-10, Thư viện Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thành lập...

(NSHN) - Sáng 14-10, Thư viện Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thành lập với sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ngành Thư viện, các giáo sư, nhà khoa học tên tuổi như GS-Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, GS sử học Lê Văn Lan...

Ghi nhận thành tích của Thư viện Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện Việt Nam nhấn mạnh: Là một trong những đơn vị mạnh của Ngành, Thư viện Hà Nội có 3 cái nhất - điểm nhấn đặc biệt: Thứ nhất, đây là thư viện có vốn tài liệu phong phú nhất trong khối thư viện cấp tỉnh. Thứ hai, đây là thư viện có sự phát triển phong trào đọc sách và xây dựng mạng lưới cơ sở mạnh nhất. Thứ ba, Thư viện Hà Nội là đơn vị làm công tác xây dựng được cơ sở dữ liệu toàn văn, trong đó tập trung vào các liệu địa chí, triển khai đồng bộ tác phẩm nghiên cứu về Thủ đô tốt nhất.

Trong diễn văn khai mạc, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Văn Hà khẳng định: “Thành lập ngày 15-10-1956, trải qua 60 năm đồng hành cùng quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Thư viện Hà Nội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thập, bảo quản các tài liệu và tổ chức phục vụ nhân dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Xây dựng kho tàng tri thức nhân loại, gìn giữ di sản văn hóa Thăng Long ngàn năm vừa là nhiệm vụ, vừa là vinh dự lớn của các thế hệ cán bộ thư viện Hà Nội”.

Trong quá trình phát triển, Thư viện Hà Nội đã vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Phát huy các thành tích đạt được, thời gian tới, Thư viện Hà Nội tiếp tục đầu tư phát triển theo hướng hiện đại với việc duy trì phòng đọc đa phương tiện, đầu tư thông tin cho website, ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả hoạt động của thư viện…, khẳng định Thư viện Hà Nội luôn là một địa chỉ văn hóa đáng tin cậy của nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động đề cao vai trò của thư viện trong lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa, góp phần truyền bá tri thức, xây dựng văn hóa đọc. Đồng chí chỉ đạo: Trong thời gian tới, Thư viện Hà Nội cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo quản, số hóa tài liệu phục vụ bạn đọc; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi ngoại ngữ và chuyên môn; đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ thư viện, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng văn hóa đọc; mở rộng giao lưu quốc tế; nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng cơ sở vật chất của thư viện. Giám đốc Tô Văn Động cam kết: Sở VH&TT Hà Nội sẽ luôn quan tâm để Thư viện Hà Nội tiếp tục phát triển, xứng tầm Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Tại lễ kỷ niệm, GS-Anh hùng Lao động Vũ Khiêu đã tặng câu đối vinh danh hoạt động của Thư viện Hà Nội./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 điểm nhấn đặc biệt của Thư viện Hà Nội