Tồn đọng hơn 11.000 tấn rác thải sinh hoạt tại khu vực ngoại thành

Kim Nhuệ| 13/08/2016 06:58

(HNM) - Như Báo Hànộimới đã đưa tin, do một số người dân ở xã Tản Lĩnh (Ba Vì) ngăn cản xe vận chuyển rác thải sinh hoạt vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn nên đến nay 11 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đang tồn đọng khoảng 11.000 tấn rác.

(HNM) - Như Báo Hànộimới đã đưa tin, do một số người dân ở xã Tản Lĩnh (Ba Vì) ngăn cản xe vận chuyển rác thải sinh hoạt vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn nên đến nay 11 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đang tồn đọng khoảng 11.000 tấn rác.

Theo thông tin của các doanh nghiệp vận chuyển rác thải, tại huyện Phú Xuyên tồn 500 tấn, Thường Tín 700 tấn, Thanh Oai 700 tấn, Sơn Tây 800 tấn, Phúc Thọ 600 tấn, Ba Vì 800 tấn, Chương Mỹ 3.000 tấn, Quốc Oai 1.900 tấn, Thạch Thất 700 tấn, Hoài Đức 1.500 tấn…; tất cả điểm tập kết rác tạm thời của các địa phương đã gần kín chỗ chứa. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, các huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tạm thời lưu rác thải sinh hoạt tại điểm tập kết xa khu dân cư; tổ chức phun thuốc khử mùi, diệt ruồi, muỗi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tồn đọng hơn 11.000 tấn rác thải sinh hoạt tại khu vực ngoại thành