Hà Nội sẽ mở thêm tuyến buýt về các trung tâm xã

Tuấn Lương| 18/07/2016 06:56

Transerco dự kiến mở các tuyến buýt mới về trung tâm xã, thị trấn các huyện phía tây, tây nam thành phố chưa có xe buýt trợ giá.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2016”, 6 tháng đầu năm, Transerco đã phối hợp với cơ quan quản lý điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt, phục vụ phân luồng giao thông; mở rộng vùng phục vụ tuyến buýt số 3B tới Phúc Lợi (Long Biên) và tổ chức thêm nhánh tuyến buýt số 53B Mỹ Đình - KCN Quang Minh, phục vụ khu vực Tây Bắc và huyện Mê Linh.

Đặc biệt, tuyến buýt không trợ giá, số hiệu 86, lộ trình Ga Hà Nội - Sân bay Nội Bài, khai thác dịp 30-4, 1-5, đã hoạt động ổn định, được hành khách đánh giá tốt.

Transerco dự kiến mở các tuyến buýt mới về trung tâm xã, thị trấn các huyện phía tây, tây nam thành phố chưa có xe buýt trợ giá. Đồng thời, chuẩn bị đầu tư tổng thể mạng lưới nhà chờ xe buýt, trình thành phố xem xét.

Transerco cũng cho biết, đã có hơn 12,7 triệu lượt khách hàng sử dụng phần mềm “Tìm đường xe buýt” (trung bình có hơn 70.000 lượt sử dụng mỗi ngày).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ mở thêm tuyến buýt về các trung tâm xã