Xây dựng tuyến phố đi bộ Nguyễn Quý Đức kết hợp thương mại - dịch vụ đêm

Lan Hương| 10/05/2016 16:13

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương theo đề xuất của UBND quận Thanh Xuân về việc xây dựng tuyến phố đi bộ kết hợp thương mại – dịch vụ đêm tại tuyến phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc.

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương theo đề xuất của UBND quận Thanh Xuân về việc xây dựng tuyến phố đi bộ kết hợp thương mại – dịch vụ đêm tại tuyến phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc.

Trong công văn số 2547/UBND-KGVX, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ngô Văn Quý giao UBND quận Thanh Xuân xây dựng đề án, lấy ý kiến của Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan thống nhất trước khi phê duyệt và triển khai thực hiện.

Được biết, phố Nguyễn Quý Đức dài khoảng 600m, nối từ đường Nguyễn Trãi đến phố Vũ Hữu. Đây là trục đường chính dẫn tới các khu tập thể, trường học nằm trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân).

* Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng vừa có văn bản số 3371/VP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý về việc đặt tên đường nhân vật lịch sử Hoàng Thế Thiện.

Trước đó, UBND TP nhận được văn bản của Ban Liên lạc Truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 4 về đề nghị đặt tên đường nhân vật lịch sử Hoàng Thế Thiện. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922-1995), nguyên là: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban B.68 Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa II, Chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Chính ủy đầu tiên Quân đoàn 4.

Trong 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Thế Thiện đã có nhiều gắn bó với Thủ đô Hà Nội như góp phần quan trọng trong giải phóng Thái Nguyên để mở đường đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời từ Tuyên Quang qua Thái Nguyên sớm về Hà Nội ra mắt quốc dân. Đồng chí góp phần thành lập hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi Việt Nam, trong đó có Làng trẻ em SOS Mai Dịch tại Hà Nội được thành lập đầu tiên. Đồng chí cũng nhiều năm liền gắn bó với Thủ đô Hà Nội khi công tác ở Ban Nghiên cứu sân bay, Cục Không quân, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội…

Về đề nghị của Ban Liên lạc Truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý giao Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất theo quy trình, quy định, báo cáo Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội và UBND TP, trả lời Ban Liên lạc theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng tuyến phố đi bộ Nguyễn Quý Đức kết hợp thương mại - dịch vụ đêm