Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Hoài Đức khởi công xây dựng tuyến đường An Khánh - An Thượng

Hoàng Văn| 17/11/2020 12:36

(NSHN) - Sáng 17-11, UBND huyện Hoài Đức phát lệnh khởi công tuyến đường liên khu vực 8 qua địa bàn hai xã An Khánh, An Thượng (từ đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 423).

Đơn vị thi công triển khai xây dựng tuyến đường An Khánh - An Thượng (huyện Hoài Đức).

Đây là dự án trọng điểm của UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Tuyến đường có chiều dài gần 2,4km, tốc độ thiết kế 80km/h. Điểm đầu tuyến giao với đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã An Khánh, điểm cuối giao với đường tỉnh 423 thuộc địa phận xã An Thượng.

Đường được thiết kế với quy mô mặt cắt 30m, dải phân cách rộng 4m, vỉa hè mỗi bên rộng 8m, chiều rộng mặt cắt bề ngang là 50m. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 421 tỷ đồng, thời gian thi công 450 ngày kể từ thời điểm khởi công. 

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần vào hạ tầng kỹ thuật khung hoàn chỉnh kết nối giao thông các tuyến đường liên khu vực đang được đầu tư, các khu công nghiệp, khu đô thị với đại lộ Thăng Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Hoài Đức khởi công xây dựng tuyến đường An Khánh - An Thượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.