Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị xã Sơn Tây xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Trung Nguyên| 22/06/2020 08:17

(HNM) - Thời gian qua, thị xã Sơn Tây tập trung triển khai các dự án chỉnh trang đô thị như: Hạ ngầm đường dây điện xung quanh thành cổ; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh; cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông… Từ khi các công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã góp phần làm cho bộ mặt đô thị nơi đây ngày càng văn minh, hiện đại.

Diện mạo đô thị thị xã Sơn Tây ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Phạm Hảo

Bà Lê Thị Vũ ở tổ dân phố 5, phường Sơn Lộc cho hay, trước kia, tại nhiều tuyến ngõ thuộc các tổ dân phố 2, 5, 6 của phường không có hệ thống thoát nước thải hoặc có nhưng xuống cấp nghiêm trọng... khiến việc tiêu thoát nước chậm, gây ngập cục bộ sau mưa, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường khu vực, đồng thời là nguyên nhân khiến mặt đường nhanh xuống cấp. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này đã chấm dứt, người dân rất phấn khởi. Theo Chủ tịch UBND phường Sơn Lộc Phạm Thị Lệ Thủy, từ năm 2016 đến nay, phường được thị xã quan tâm triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo 6 tuyến ngõ với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Nhờ đó, bộ mặt đô thị phường Sơn Lộc sạch, đẹp hơn, không còn tình trạng đường bị ngập nước sau mưa, giao thông thuận tiện…

Tương tự, phường Lê Lợi cũng được đầu tư các công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Lê Lợi, 10 tuyến đường ngõ và 3 khu vui chơi với tổng kinh phí hơn 36 tỷ đồng... Hiện nay, hạ tầng đô thị của phường cơ bản đồng bộ, có hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước... Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Nguyễn Mạnh Hùng vui mừng chia sẻ: "Nhờ được đầu tư đồng bộ hạ tầng nên từ năm 2018, nhân dân, cán bộ phường Lê Lợi đã vinh dự được thị xã công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh cho biết: Thời gian qua, thị xã tập trung thi công 43 công trình giao thông với tổng chiều dài 75,81km; điển hình là cải tạo, nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện, đường liên xã Xuân Sơn - Tản Lĩnh… góp phần cải thiện, tăng năng lực giao thông trên địa bàn. Thị xã cũng vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 công trình thoát nước với tổng chiều dài 13,81km, góp phần giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ cho toàn bộ khu vực trung tâm và các khu dân cư khi xảy ra mưa lớn, giải quyết những bức xúc về môi trường, dân sinh... Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí trên địa bàn các xã, phường: Ngô Quyền, Lê Lợi, Phú Thịnh, Xuân Khanh, Thanh Mỹ, Sơn Đông...

Ngoài ra, thị xã cũng đã đầu tư, lắp đặt 60,953km đường điện chiếu sáng trên tuyến tỉnh lộ 413 và một số xã, phường; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng địa bàn các xã: Cổ Đông, Sơn Đông với tổng chiều dài 36km; phối hợp với Sở Xây dựng bàn giao toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng tại 9 phường của thị xã, thực hiện quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại 6 xã theo phân cấp…

Cũng theo Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh, thời gian tới, thị xã tiếp tục tập trung hoàn thành các công trình giao thông khung, huyết mạch trên địa bàn; chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường, tuyến phố; cải tạo không gian khu vực quanh Thành cổ Sơn Tây; khớp nối hạ tầng kỹ thuật đô thị với khu dân cư xung quanh; tiếp tục thu hút vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng kỹ thuật đầu mối, tiến tới phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng… nhằm mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị hiện đại, sạch đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.