Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng): Xóa “điểm đen” rác thải

Nhật Hạ| 01/08/2019 08:02

(HNM) - Tại đường Bạch Đằng và khu vực Cảng Hà Nội (địa phận phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), tình trạng tập kết rác thải, phế thải xây dựng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, đời sống sinh hoạt của người dân. Xác định đây là “điểm đen” rác thải nên trong thời gian qua, quận Hai Bà Trưng chỉ đạo cơ quan chức năng quận, chính quyền sở tại vào cuộc xử lý dứt điểm không để tái diễn.

Xanh hóa “điểm đen” rác thải khu vực gần Cảng Hà Nội tại phường Thanh Lương.

Cách đây hơn 4 tháng, đi dọc vỉa hè đường Bạch Đằng (cách chân cầu Vĩnh Tuy gần 1km) thường gặp hình ảnh không đẹp từ rác thải, vật liệu xây dựng đổ bừa bãi. Điển hình là bãi rác dài hơn 20m gần các xưởng bốc dỡ hàng hóa của Cảng Hà Nội. Để giải quyết dứt điểm, ngày 6-6-2019, UBND quận Hai Bà Trưng có Công văn số 669/UBND-TNMT về việc khắc phục tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại khu vực Cảng Hà Nội, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Thực hiện chỉ đạo này, UBND phường Thanh Lương chủ động phối hợp với Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Cảng Hà Nội xây dựng kế hoạch, tổ chức giải tỏa “điểm đen” rác thải, phế thải xây dựng tại khu vực trên. Đến nay, “điểm đen” rác thải này đã được xử lý dứt điểm. Đặc biệt, phường Thanh Lương phối hợp cùng Cảng Hà Nội quây lưới B40, lắp camera theo dõi, ngăn chặn hành vi đổ trộm phế thải xây dựng tại điểm cầu tàu T7.

Để duy trì tốt kết quả đã đạt được, phường Thanh Lương đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm bảo vệ môi trường. Bà Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Lương cho biết, mới đây, UBND phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Phạm Việt Cương đổ phế thải xây dựng tại khu bãi B9, Cảng Hà Nội; đồng thời yêu cầu khôi phục lại mặt bằng như ban đầu.

Ngoài ra, theo bà Nguyễn Thị Thu Ánh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng, sau khi xử lý “điểm đen” rác thải, địa phương đã có nhiều văn bản đề nghị Cảng Hà Nội quản lý, sử dụng đất đúng mục đích được giao, được thuê. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, duy trì tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp bằng cách trồng hoa, cây xanh, tạo tiểu cảnh đối với những khu vực này...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng): Xóa “điểm đen” rác thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.