Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xóa "điểm đen" lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quận Thanh Xuân: Nhiều biện pháp xử lý vi phạm

Dung Nhi| 06/07/2019 12:35

(HNM) - Hiện nay, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân đang diễn ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán... Mặc dù các lực lượng chức năng đã tích cực xử lý vi phạm, nhưng thực tế vẫn rất cần tăng cường nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa để giải quyết thực trạng này.

Nhiều đoạn vỉa hè Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, thuộc phường Nhân Chính, bị chiếm dụng để bán hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại đường Hoàng Minh Giám, đây là tuyến đường trung tâm của quận Thanh Xuân, với lưu lượng phương tiện qua lại lớn nên hằng ngày thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Trong khi đó, vẫn xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô đỗ dọc lòng đường trước một số cửa hàng ăn uống. Tương tự, tại phố Nguyễn Quý Đức, từ nhiều năm nay, vỉa hè rất hẹp nhưng nhiều người thường tranh thủ khi lực lượng chức năng không tuần tra là lấn chiếm để bán hàng. Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh còn diễn ra phổ biến trên đường Nguyễn Tuân. Đây là tuyến đường nhỏ, hẹp, phương tiện tham gia giao thông đông, cộng với hàng quán chiếm dụng vỉa hè gây tắc nghẽn giao thông.

Còn tại phố Nhân Hòa, tình trạng người dân bày hàng hóa, họp chợ trên vỉa hè khiến bộ mặt đô thị rất nhếch nhác. Việc lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, trông giữ xe của các hộ kinh doanh thường xuyên diễn ra trên các tuyến đường Kim Giang, Khương Đình, dọc hai bên bờ sông Tô Lịch, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông...

Trả lời vấn đề này, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, các sai phạm chủ yếu là chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, treo móc hàng hóa, vật dụng lấn chiếm khoảng không... Mặc dù UBND quận và các phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân, xử lý nhưng thực tế vẫn còn nhiều nơi diễn ra tình trạng tái diễn vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức người dân chưa cao; một số hộ có hoàn cảnh khó khăn cố tình không tuân thủ quy định; nhiều cơ sở kinh doanh, cơ quan có mặt bằng nhưng không bố trí đúng chỗ, cố tình lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, trông giữ xe...

Trong 6 tháng đầu năm, quận Thanh Xuân đã kiểm tra, lập biên bản 1.150 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, thu nộp ngân sách 618 triệu đồng; xử lý 570 mái che, mái vẩy... Trong thời gian tới, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc duy trì hoạt động của tổ tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự hè phố tại 3 tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Đồng thời, tổ kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 quận trực tiếp ra thực địa kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị; ghi hình, chụp ảnh vi phạm trên địa bàn các phường, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 197 quận ra thông báo đôn đốc, nhắc nhở công an các phường xử lý các vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái cho biết thêm, để giải quyết, xử lý tốt nhất các “điểm đen” vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, đỗ xe, UBND quận đã cho lắp đặt camera giám sát trật tự đô thị; đặt bốt tuần tra tại các “điểm nóng” về vi phạm trật tự đô thị. Đồng thời, có buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội thống nhất một số nội dung liên quan tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xóa "điểm đen" lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quận Thanh Xuân: Nhiều biện pháp xử lý vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.