Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gương mẫu đi đầu, giữ phố phường xanh, sạch

Nguyễn Linh| 02/04/2019 07:08

(HNM) - Gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia xây dựng văn minh đô thị, Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), với mô hình tự quản hiệu quả, đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn đường phố luôn xanh, sạch, đẹp.

(HNM) - Gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia xây dựng văn minh đô thị, Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), với mô hình tự quản hiệu quả, đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn đường phố luôn xanh, sạch, đẹp.

Định kỳ vào các ngày thứ bảy, ông Nguyễn Văn Ba (ở ngõ 12b, phố Lý Nam Đế) lại dậy sớm, cầm chổi, xẻng, cùng các hội viên cựu chiến binh thuộc Chi hội Cựu chiến binh 12b (Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã) ra ngõ, phố làm vệ sinh, chỉnh trang trật tự đô thị, sắp xếp xe ô tô, xe máy, biển quảng cáo. Cùng với Chi hội Cựu chiến binh 12b, 7 chi hội trên địa bàn phố Lý Nam Đế cũng đồng loạt ra quân. Chỉ trong ít phút, các ngõ, ngách, đường phố Lý Nam Đế đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Không dừng lại ở đó, các hội viên cựu chiến binh và gia đình luôn gương mẫu giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp xe gọn gàng, tình nguyện giám sát, nhắc nhở khách vãng lai, người bán hàng rong và doanh nghiệp quanh khu vực nhà ở của mình, không để xảy ra hiện tượng vứt rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè hoặc đỗ xe sai quy định, đi ngược chiều.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã Đặng Văn Hường chia sẻ, việc thực hiện mô hình “Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tuyến phố Lý Nam Đế” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của hội. Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh phường xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt tới 7 chi hội trên địa bàn toàn tuyến phố, ký giao ước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức tọa đàm bàn giải pháp thực hiện tốt nghị quyết về mô hình tự quản của hội, mời các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện 10 đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng dự. Hội cũng thỏa thuận phân chia trách nhiệm, cơ chế phối hợp với các bên; lập tổ giám sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực vận động, nhận thức và việc làm của cán bộ, hội viên, người dân đã có những chuyển biến rõ nét; từ đó nhiệt tình ủng hộ, tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

Theo ông Đặng Văn Hường, để làm tốt nhiệm vụ này, tại các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt chi hội…, các cán bộ Hội Cựu chiến binh đã vận động hội viên, nhân dân trong tổ dân phố tự giác chấp hành các quy định của thành phố, quận, phường về quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; nhắc nhở cán bộ, hội viên phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh cho con cháu noi theo. Đến nay, nhiều cán bộ, hội viên tình nguyện giám sát khu vực trên địa bàn chi hội quản lý; phối hợp với lực lượng Công an phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Có thể nói, mô hình “Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tuyến phố Lý Nam Đế” đã tạo hiệu quả rõ rệt, góp phần chỉnh trang cảnh quan tuyến phố phong quang, sạch, đẹp. Người dân và doanh nghiệp đã có ý thức tốt hơn, đổ rác đúng quy định. Số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường giảm hẳn so với trước.

Những nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã đã được Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội biểu dương là đơn vị có thành tích thi đua xuất sắc. Đây là động lực giúp Hội Cựu chiến binh phường Hàng Mã phấn đấu nhiều hơn, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn cùng tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục tồn tại trong quá trình xây dựng phường văn minh đô thị, ngày càng xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gương mẫu đi đầu, giữ phố phường xanh, sạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.