Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề nghị thay kết cấu đê, mở rộng mặt đường Âu Cơ

Lương Ninh Giang| 14/10/2018 07:59

Nếu được đầu tư cải tạo, tuyến đường này sẽ được mở rộng hơn 2 làn mặt đường hiện có, bảo đảm 4 làn xe chạy trên tuyến chính, mỗi đường gom hai bên bảo đảm 2 làn xe chạy.

(NSHN) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để đầu tư thay thế một phần kết cấu đê đất bằng bê tông cốt thép, kết hợp mở rộng mặt đường Âu Cơ, đoạn từ đường Nghi Tàm tại điểm giao với đường Xuân Diệu đến ngã ba Âu Cơ - đường dẫn lên cầu Nhật Tân.

Chiều rộng mặt đường hiện trạng chỉ từ 8-9m, một số đoạn đã được mở rộng 15-17m. Nếu được đầu tư cải tạo, tuyến đường này sẽ được mở rộng hơn 2 làn mặt đường hiện có, bảo đảm 4 làn xe chạy trên tuyến chính, mỗi đường gom hai bên bảo đảm 2 làn xe chạy.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, dự án này cần gấp rút đầu tư để phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN và SEA Games 31, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021. Nếu được áp dụng cơ chế đặc thù, ngoài việc giảm thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư, dự án cũng sẽ rút ngắn thời gian thi công khoảng 8 tháng và có thể hoàn thành trước tháng 6-2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị thay kết cấu đê, mở rộng mặt đường Âu Cơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.