Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Nguyễn Nam| 05/03/2017 08:07

(NSHN) - Thời gian qua, các lực lượng chức năng, chính quyền các quận, huyện của TP Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự giao thông đô thị, nhờ đó, các tuyến phố đã thông thoáng, gọn gàng hơn, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ.

(NSHN) - Thời gian qua, các lực lượng chức năng, chính quyền các quận, huyện của TP Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự giao thông đô thị, nhờ đó, các tuyến phố đã thông thoáng, gọn gàng hơn, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ.

Tuy nhiên, để duy trì kết quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, việc nâng cao nhận thức để người dân tự giác chấp hành các quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường... là rất cần thiết, giữ vai trò quan trọng.

Việc lập lại trật tự vỉa hè là cần thiết, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Đội cảnh sát trật tự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Đào chấn chỉnh trật tự trên các tuyến phố cổ.

Đoàn kiểm tra liên ngành quận Đống Đa tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên phố Thái Hà.

Ý thức được hành vi vi phạm, nhiều hộ dân trên địa bàn quận Đống Đa đã tự tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè.

Tại nhiều tuyến phố vẫn còn hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. (Trong ảnh: Một cửa hàng phở trên phố Bát Đàn để xe máy trên vỉa hè và lòng đường, sáng 4-3).

Xe máy để tràn ra vỉa hè trên phố Hàng Mành khiến du khách phải đi dưới lòng đường (ảnh chụp sáng 4-3).

Các hộ kinh doanh trên tuyến phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm sắp xếp gọn gàng các phương tiện trên vỉa hè, dành lối cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng tháo dỡ biển hiệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên phố Hàng Cân, quận Hoàn Kiếm.

Chủ một cơ sở kinh doanh trên phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm ký biên bản cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả lại vỉa hè cho người đi bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.